MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 7.2024. Ảnh: HAC

Đồng Nai bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 7

HÀ ANH CHIẾN LDO | 29/06/2024 16:12

Đồng Nai - Ngày 29.6, tại cuộc họp tổng kết kế hoạch 30 ngày đêm về bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công trong tháng 7.2024.

Theo báo cáo từ Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành Trần Văn Thân, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua huyện Long Thành dài 28 km, diện tích thu hồi gần 230 ha (gồm cả 2 dự án thành phần 1 và 2).

Bí thư Huyện ủy Long Thành, ông Dương Minh Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: HAC

Đến nay, đã công khai và phê duyệt phương án bồi thường 704 trường hợp/68 ha, đạt 87% (dự án thành phần 1) và 1.337 trường hợp/117 ha, đạt hơn 77% (dự án thành phần 2).

Tuy nhiên, việc giao mặt bằng cho đơn vị thi công mới đạt 31,36 ha, tương đương hơn 40% (dự án thành phần 1) và 38,72 ha tương đương 25,56% (dự án thành phần 2).

Bí thư Thành ủy TP Biên Hòa Hồ Văn Nam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: HAC

Trong khi đó, đối với TP Biên Hòa, theo báo cáo dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn là 6,5 km với diện tích thu hồi là 59,5 ha. Đến nay, tổng diện tích đã bàn giao trên thực địa là 19,8 ha đạt trên 33%.

Đại diện Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông vận tải) cho biết: "Thời gian thực hiện dự án đến nay đã 1 năm nhưng tổng sản lượng dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mới đạt hơn 10% và kế hoạch giải ngân xây lắp của năm nay là hơn 900 tỉ đồng nhưng chúng tôi cũng mới giải ngân được 20%".

Ông Võ Tấn Đức - quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đề nghị, từ nay tới hết tháng 7.2024 phải ưu tiên bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn từ giáp ranh với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tới cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, và phải thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao. Do đó, ông Đức đề nghị 9 xã, thị trấn của huyện Long Thành, đặc biệt là các xã có mặt bằng tương đối trống trải đi qua đồng ruộng, cây xanh, ít nhà cửa, sớm bàn giao 100% mặt bằng cho các đơn vị thi công.

Hiện trạng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai đoạn giáp ranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: HAC

Việc triển khai kế hoạch 30 ngày đêm bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (gia hạn lần 2), ông Võ Tấn Đức đánh giá cao tinh thần làm việc của huyện Long Thành đã làm cả ngày lẫn đêm, cả ngày thứ 7 và Chủ nhật và có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30.6.

Kết luận tại cuộc họp tổng kết, quyền Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện Long Thành và TP Biên Hòa tập trung chỉ đạo việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm của quốc gia là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, từ nay đến ngày 30.7 là phải hoàn thành hết toàn bộ các nội dung công việc theo như cam kết.

“Tôi kỳ vọng đoạn từ ranh xã Phước Bình (huyện Long Thành) tới cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ hoàn thành trước ngày 15.7” - ông Đức nói.

Theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ, Đồng Nai phải thực hiện hoàn thành 100% công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30.6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn