MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thi công khu tái định cư Long Đức ở huyện Long Thành phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đồng Nai chạy nước rút để giao mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN LDO | 16/04/2024 08:40

Chỉ còn hơn 70 ngày nữa là tới thời hạn tỉnh Đồng Nai phải bàn giao toàn bộ mặt bằng ở dự án thành phần 1 và thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (ngày 30.6) nhưng đến nay, nơi thì chưa kiểm đếm xong, nơi thì mới phê duyệt được vài chục %. Tỉnh Đồng Nai đang chạy nước rút để kịp tiến độ.

Nơi chưa kiểm đếm xong, nơi mới phê duyệt vài chục %

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 54km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34km, được chia thành các dự án thành phần 1 và 2. Để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất khoảng 290ha trên địa bàn TP Biên Hòa và huyện Long Thành. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thời gian qua bị chậm trễ.

Theo ông Nguyễn Hồng Quế - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, công tác kiểm đếm tại phường Tam Phước (TP Biên Hòa) đến nay đã kiểm đếm 383 thửa đất tương ứng 21,28ha đạt 100%, còn tại phường Phước Tân (TP Biên Hòa) đã kiểm đếm 735 thửa đất với diện tích 37,47ha đạt 98,7%...

Việc bố trí tái định cư cho người dân ở 2 khu tái định cư tại phường Tam Phước và phường Phước Tân được nhận định là không thể kịp trước ngày 30.6, do đó không thể thực hiện việc thu hồi đất, phê duyệt bồi thường dẫn đến tiến độ dự án bị kéo dài. Bên cạnh đó, hiện nay đang tồn số lượng hồ sơ lớn ở phường Phước Tân với 110 thửa đất/375 hộ, phường yêu cầu quy chủ, thông báo thu hồi đất rồi mới kiểm kê làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ vì không thể xác nhận nguồn gốc đất để thực hiện bồi thường… Trong khi đó, tại huyện Long Thành, công tác GPMB khả quan hơn, nhưng cũng mới phê duyệt được vài chục %.

Ông Trần Văn Thân - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành - cho biết: Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua huyện Long Thành khoảng 28km với tổng diện tích thu hồi 229,716ha. Đến nay, dự án thành phần 1 đã phê duyệt 15 trường hợp đạt hơn 36% tổng diện tích thu hồi, đã kiểm đếm 914 trường hợp, còn 47 trường hợp chưa kiểm đếm, 32 thửa chưa ban hành thông báo thu hồi đất do chưa có thông tin chủ sử dụng đất; Dự án thành phần 2 đã phê duyệt 100 trường hợp, đạt hơn 23% tổng diện tích thu hồi, đã kiểm đếm 1.393 trường hợp, còn 150 trường hợp chưa kiểm đếm, 80 thửa đất chưa ban hành thông báo thu hồi đất do chưa có thông tin chủ sử dụng đất.

Đồng Nai quyết liệt chạy tiến độ trước ngày 30.6

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, công tác phối hợp giữa các địa phương và sở ngành rất chậm, đùn đẩy trách nhiệm với nhau. Việc phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh với huyện Long Thành và TP Biên Hòa còn nhiều lúng túng. “Tôi rất lo lắng tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hứa phải xong công tác bồi thường GPMB vào ngày 30.6” - ông Đức nói.

Do đó, đối với vướng mắc trong công tác GPMB đang tồn tại ở phường Phước Tân (TP Biên Hòa), ông Đức yêu cầu Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai nhanh chóng lập đoàn thanh tra công vụ tại phường Phước Tân.

Nếu sự phối hợp giữa phường Phước Tân và Ban Quản lý Dự án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai không tốt và nguyên nhân của tình trạng này là do phường Phước Tân thì Sở Nội vụ tham mưu ngay quyết định điều chuyển cán bộ.

Ông Võ Tấn Đức cũng đề nghị Văn phòng tỉnh có văn bản phê bình TP Biên Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai… Về việc xây dựng nhà ở xã hội chậm, ông Võ Tấn Đức cũng phê bình Sở Kế hoạch và Đầu tư rất chậm chạp trong việc tham mưu dự án…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn