MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đồng Nai chi 195 tỉ đồng hỗ trợ giáo viên để ngăn làn sóng nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN LDO | 17/07/2024 21:42

Đồng Nai - Ngày 17.7, Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X - đã chính thức thông qua chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non, giáo viên trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật và giáo viên ở các bộ môn, các địa bàn khó tuyển dụng (thuộc hệ thống công lập) với số tiền gần 195 tỉ đồng.

Giáo viên mầm non được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng

Sau khi chính sách được thông qua, tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng cho giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục công lập, giáo viên công tác tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật loại hình công lập.

Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng đối với giáo viên phổ thông công lập ở các bộ môn khó tuyển dụng, giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập tại các địa bàn khó tuyển dụng.

Thời gian hỗ trợ tối đa 9 tháng/năm học. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 195 tỉ đồng.

Mức lương chưa thỏa đáng là lý do cơ bản chưa thu hút sinh viên tham gia vào ngành học mầm non. Ảnh: HAC

Theo nghị quyết, giáo viên phổ thông công lập ở các bộ môn khó tuyển dụng gồm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục thể chất ở cấp Tiểu học; Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục thể chất ở cấp Trung học cơ sở và Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng ở cấp Trung học phổ thông.

Cùng với đó là giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập tại các địa bàn khó tuyển dụng gồm các xã: Sông Nhạn, Thừa Đức (huyện cẩm Mỹ); Cây Gáo, Sông Thao, Bàu Hàm (huyện Trảng Bom); Mã Đà, Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu); Xuân Phú, Lang Minh (huyện Xuân Lộc); Lộ 25, Xuân Thiện (huyện Thống Nhất); Phú Túc, Túc Trưng, Thanh Sơn, Suối Nho, Phú Cường (huyện Định Quán); Bảo Quang, Bình Lộc (thành phố Long Khánh); Phú Thịnh (huyện Tân Phú).

Giai đoạn 2020 - 2023, Đồng Nai có hơn 1.000 giáo viên nghỉ việc

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, mặc dù đã tích cực trong công tác tuyển dụng, tuy nhiên tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn hiện vẫn tiếp diễn.

So với biên chế được giao, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập còn thiếu 1.773 giáo viên (mầm non thiếu 507 người, tiểu học thiếu 675 người, trung học cơ sở thiếu 390 người và trung học phổ thông thiếu 201 người).

Trong giai đoạn 2020 - 2023, tổng số giáo viên nghỉ việc ở các cấp học trên địa bàn tỉnh là 1.178 người (mầm non 494 người, tiểu học 32 người, trung học cơ sở 278 người, trung học phổ thông 84 người).

Cũng theo UBND tỉnh Đồng Nai, công việc giáo viên mầm non nhiều, thời gian làm việc từ 9- 10 giờ/ngày phải thực hiện 3 chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và phải làm đồ dùng dạy học, hoạt động phong trào…

Tuy nhiên, mức lương giáo viên chưa thật sự thỏa đáng. Đây là lý do cơ bản chưa thu hút sinh viên tham gia vào ngành học mầm non, ngành học mầm non là ngành học có số giáo viên nghỉ việc nhiều (giai đoạn 2020 - 2023 có 494 giáo viên nghỉ việc, tỉ lệ 42% trên tổng số giáo viên nghỉ việc).

Trong thời gian qua, tình hình tuyển dụng giáo viên mầm non còn hạn chế, tỉ lệ dự tuyển so với số đăng tuyển ở mầm non là rất thấp, chỉ khoảng 23 - 26%.

Công việc giáo viên mầm non nhiều, thời gian làm việc từ 9- 10 giờ/ngày. Ảnh: HAC

Đối với giáo viên bộ môn khó tuyển là tình trạng thiếu dai dẳng trong thời gian dài.

Một số địa bàn xã tuyển dụng rất khó khăn, không thu hút được giáo sinh đăng ký tuyển dụng dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên kéo dài qua nhiều năm.

Còn Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh (loại hình công lập) thì rất vất vả trong việc giảng dạy, chăm sóc…

Bà Hoàng Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng giáo viên đông trong khi điều kiện nguồn lực có hạn, nên tỉnh đã tính toán lựa chọn các nhóm đối tượng nói trên để hỗ trợ. Đây là sự quan tâm, nỗ lực lớn của tỉnh Đồng Nai nhằm giúp các đối tượng thụ hưởng có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần thu hút mới và giữ chân đội ngũ giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn