MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đồng Nai đã giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN thực hiện LDO | 25/10/2023 12:53

Tỉnh Đồng Nai được giao triển khai dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là dự án sân bay Long Thành) và đến nay đã bàn giao 100% mặt bằng giai đoạn 1, để triển khai hai gói thầu quan trọng là nhà ga hành khách và khu bay.

Phóng viên báo Lao Động đã phỏng vấn ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai để làm rõ vấn đề này.

Mặt bằng không ảnh hưởng tiến độ thi công

- Thời gian qua trong phần trách nhiệm của mình, tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành ra sao?

Ông Võ Tấn Đức: Tỉnh Đồng Nai nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án sân bay Long Thành đối với sự phát triển của quốc gia nói chung và của tỉnh Đồng Nai nói riêng. Với trách nhiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng được Chính phủ giao, sau khi dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Đồng Nai đã thành lập ngay Ban Chỉ đạo của tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban để kịp thời chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh luôn chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều buổi đối thoại với người dân, đảm bảo người dân có đất bị thu hồi có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn so với trước đây. Đến nay, trong phạm vi 5.000 ha triển khai dự án sân bay Long Thành cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2, tỉnh Đồng Nai đã thu hồi tổng diện tích 4.882 ha (đạt gần 98%).

Trong đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã bàn giao toàn bộ 100% mặt bằng giai đoạn 1 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam với tổng diện tích 2.532 ha, và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã khởi công 2 gói thầu quan trọng bậc nhất của dự án là gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách và gói thầu 4.6 – thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay thuộc dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Do đó, bàn giao mặt bằng tuy chậm hơn so với kế hoạch nhưng không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Đồng Nai bàn giao mặt bằng đảm bảo thi công hai gói thầu quan trọng của dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến

- Có 4.600 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư để nhường đất xây dựng sân bay Long Thành. Tỉnh Đồng Nai đã lo cho cuộc sống của các hộ dân này như thế nào để đảm bảo cuộc sống người dân sau khi tới nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ?

Ông Võ Tấn Đức: Đối với việc bố trí tái định cư, đến nay tại khu tái định cư sân bay Long Thành (khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn) đã có 4.300 hộ dân được UBND huyện Long Thành xét duyệt tái định cư và 300 hộ dân còn lại dự kiến cũng được xét duyệt trong tháng 10.2023. Hiện nay đã có hơn 1.600 hộ dân xây dựng nhà cửa và chuyển tới sinh sống ổn định với hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, việc triển khai 11 công trình hạ tầng xã hội còn chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch bệnh, biến động giá, nguồn cung ứng vật tư cũng như khan hiếm lao động sau giãn cách trong đợt dịch COVID-19 bùng phát, làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình.

Hiện các công trình chậm tiến độ đang được tổ chức thi công khẩn trương, đảm bảo chất lượng để phục vụ người dân ở khu tái định cư. Đồng thời, các sở, ngành liên quan tiếp tục khảo sát nhu cầu đào tạo nghề để giải quyết việc làm cho hộ gia đình bị thu hồi đất thuộc dự án.

Kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện dự án hết năm 2024

- Theo Nghị quyết của Quốc hội, dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành được tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021. Tuy nhiên, vì sao đến nay dự án vẫn còn gặp khó khăn?

Ông Võ Tấn Đức: Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội yêu cầu thời gian thực hiện dự án này phải hoàn thành trong năm 2021. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án chưa đáp ứng yêu cầu nghị quyết của Quốc hội. Đồng Nai cũng giải trình cho Chính phủ những nguyên nhân khách quan, chủ quan khiến dự án chậm.

Trong 2 năm 2020 và 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khu vực huyện Long Thành nơi triển khai dự án nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung nhiều giai đoạn phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Chính vì vậy, việc phối hợp với người dân trong công tác đo đạc, kiểm đếm, lên phương án thu hồi đất gặp rất nhiều khó khăn, bị kéo dài. Trong khi đó, đây là một dự án có khối lượng công việc thực hiện rất lớn, quy mô rộng, tính phức tạp cao do liên quan đến người dân, chế độ, chính sách xã hội…, đòi hỏi phải cẩn trọng, tỉ mỉ và có thời gian, có sự phối hợp của nhiều ngành để xử lý. Đơn cử như tình trạng nhiều hộ dân bị vướng mắc về giấy tờ đất chuyển nhượng viết tay, vô chủ... cần phải kéo dài thời gian xác minh và gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù,…

Hàng ngàn hộ dân đã về xây dựng nhà, sinh sống ổn định ở khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến

Việc dự án bị chậm tiến độ cũng khiến cho việc giải ngân nguồn vốn để tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành không thể tiếp tục thực hiện do dự án đã hết niên hạn.

Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24.11.2017 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Tại tờ trình, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua các nội dung như: Giảm tổng mức đầu tư dự án từ 22.938 tỉ đồng xuống 19.207 tỉ đồng; Giảm diện tích đất thu hồi từ 5.399 ha xuống 5.317 ha (giảm 82 ha); Bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện 2 tuyến giao thông kết nối T1 và T2 vào khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn; Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024.

Xin cảm ơn ông!

Đồng Nai đã nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng

Tại buổi kiểm tra và làm việc về tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày 16.10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận nỗ lực của UBND tỉnh Đồng Nai trong công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng được tiến độ trước mắt, cơ bản đã bàn giao mặt bằng để triển khai thi công các hạng mục, gói thầu trên hiện trường…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn