MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an đột kích các quán bar, karaoke tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại Đồng Nai - Ảnh cắt từ clip.

Đồng Nai giải bài toán khó về an ninh trật tự

hà anh chiến LDO | 11/12/2019 12:28
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian dài vừa qua khá phức tạp (giang hồ lộng hành vây cả xe công an, bảo kê cho vay nặng lãi, dùng vũ lực đe dọa người dân, ma túy tràn lan ở các tụ điểm quán bar, còn CSGT thì bị tố bảo kê cho xe tải...), khiến cho cuộc sống người dân, công nhân lao động luôn cảm thấy bất an. Thách thức là rất lớn đối với Công an tỉnh Đồng Nai. 

Điểm nóng

Vấn đề an ninh trật tự nổi cộm nhất tại địa phương này chính là tình trạng các băng nhóm giang hồ hoạt động mạnh, coi thường pháp luật, thậm chí còn đe dọa cả lực lượng thi hành pháp luật là lực lượng công an, dân phòng.

Đơn cử như giữa tháng 6.2019, vụ hai đối tượng Nguyễn Tấn Lương và Ngô Đình Giang (Giang 36) cầm đầu kêu gọi hàng chục giang hồ xăm trổ bao vây cả xe chở các “sếp” Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113 - Công an tỉnh Đồng Nai, nhưng mãi nhiều giờ sau lực lượng chức năng mới xử lý được vụ việc.

Qua đó, dư luận tỏ ra rất bức xúc đặt câu hỏi, liệu có mối liên hệ nào giữa một số cán bộ công an tỉnh với các đối tượng giang hồ này khiến vụ việc chậm được giải quyết?

Dù Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ 3 cán bộ công an để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm nhưng đến nay, việc xử lý sai phạm đến đâu vẫn chưa được công bố. Tương tự, vừa qua cũng lùm xùm với vụ cán bộ CSGT cấp dưới tố “sếp” cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai “bảo kê” xe quá tải trên quốc lộ 20 khiến dự luận bức xúc...

Không chỉ giang hồ “hoành hành”, vấn đề các quán bar, quán karaoke tại TP.Biên Hòa trở thành các “tụ điểm” phức tạp về tội phạm ma túy cũng là vấn đề nhức nhối và khó xử lý triệt để gây tâm lý bất an cho người dân.

Dù công an Đồng Nai cũng đã đột kích nhiều tụ điểm ma túy trong các quán bar, karaoke nổi cộm tại TP.Biên Hòa, nhưng vẫn không thể xử lý triệt để. Một số  quán bar sau khi xử lý đã đổi tên mới tiếp tục hoạt động với nhiều vi phạm như thách thức cơ quan chức năng. Điểm mặt như quán bar Ozone, nằm ở tầng 4 khách sạn Central Park, đường Nguyễn Ái Quốc (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa).

Cuối tháng 9.2019, Công an TP.Biên Hòa đã bất ngờ ập vào kiểm tra bar Ozone và phát hiện 145 người sử dụng ma túy. Tuy nhiên, sau khi bị xử lý, tên quán bar Ozone không còn xuất hiện, song thay vào đó một quán bar mới có tên COSMO cũng ngay tầng 4 của khách sạn Central Park, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, gây bức xúc cho người dân. Tương tự, nhiều quán bar khác cũng bị xử phạt vài lần nhưng vẫn tiếp tục hoạt động…

Thành quả ban đầu

Rạng sáng 8.12, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.Biên Hòa đã bất ngờ ập vào quán bar COSMO nằm ở tầng 4 của khách sạn Central Park (đóng trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) và phát hiện hàng trăm đối tượng đang tụ tập có biểu hiện sử dụng ma túy.

Tiến hành kiểm tra nhanh số người có mặt tại các quán nêu trên, phát hiện trên 100 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 7 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tương tự, lượng lực công an tỉnh Đồng Nai cũng truy quét tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn sau các trận bóng đá có đội U22 Việt Nam, tạm giữ hơn 200 phương tiện...

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cho rằng, người dân tỉnh Đồng Nai đang rất lo lắng trước tình trạng các băng nhóm hoạt động mạnh, coi thường pháp luật. Tình trạng giang hồ bảo kê, dùng bạo lực để tranh chấp đất đai với người dân nghèo, công nhân lao động xảy ra nhức nhối trong thời gian dài vừa qua nhưng chưa được xử lý triệt để.

Luật sư Kỳ Quân cũng kỳ vọng, lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ chiến sĩ trong ngành công an để xảy ra vi phạm, không có vùng cấm trong việc xử lý giúp làm trong sạch đội ngũ trong lực lượng công an. Bên cạnh đó, giám sát chặt chẽ để không xảy ra tình trạng khởi tố, bắt giam không có căn cứ, làm oan người vô tội… như vậy mới đem lại niềm tin cho người dân.

Chị Lê Thị Tâm, 37 tuổi, ngụ khu phố 11A, Phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, chính gia đình chị từng bị các đối tượng giang hồ xăm trổ liên tục khủng bố tinh thần để tranh chấp mảnh đất có diện tích hơn 100m2 mà gia đình chị gom góp bấy lâu.

Nhóm giang hồ này canh lúc nửa đêm, khi gia đình chị Tâm vừa tắt đèn đi ngủ, lấy dây kẽm gai cột chặt cửa ra vào, rồi dùng các vật dụng đập phá, xô đổ hết tường rào.

“Tôi kỳ vọng Đồng Nai sẽ xử lý triệt để các băng nhóm tội phạm, các đối tượng giang hồ đang đe dọa cuộc sống của những người dân lao động nghèo như chúng tôi hiện nay, để chúng tôi có được cuộc sống bình yên, nuôi nấng con cái khôn lớn” - chị Tâm chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn