MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng Nai đang lên kế hoạch mở cửa dần tại các vùng xanh trên địa bàn. Ảnh: Hà anh Chiến

Đồng Nai họp bàn về kế hoạch mở cửa vùng xanh sau 15.9

HÀ ANH CHIẾN LDO | 13/09/2021 12:54

Ngày 13.9, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai đã họp bàn về kế hoạch mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong trạng thái bình thường mới sau ngày 15.9.

Mở cửa dần các hoạt động ở vùng xanh

Theo dự thảo, dự kiến sau ngày 15.9, một số lĩnh vực thuộc vùng xanh được mở trở lại với điều kiện có thẻ xanh vaccine

Cụ thể, tại vùng xanh, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất, kinh doanh hàng thiết yếu được phép hoạt động, các doanh nghiệp hộ kinh doanh hàng không thiết yếu chỉ được hoạt động lại bình thường khi người lao động đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine trên 14 ngày và đảm bảo thực hiện 5K để phòng, chống dịch...

Các điểm kinh doanh buôn bán chỉ bán mang về, 1 người bán và 1 người mua tại một thời điểm. Người bán đảm bảo phải được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi và phải đội mũ chắn giọt bắn, 5K khi bán hàng. 

Đối với các doanh nghiệp “3 tại chỗ”, thực hiện hoán đổi người lao động để duy trì sản xuất với điều kiện doanh nghiệp không có F0 và tổ chức xe đưa đón hàng ngày. Người lao động được hoán đổi phải ở khu vực vùng xanh, phải được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi và giấy xét nghiệm âm tính.

Đối với doanh nghiệp không hoạt động “3 tại chỗ”, người lao động di chuyển phải từ vùng xanh, được tiêm 1 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính…

Tại vùng đỏ, vùng cam và vùng vàng, tiếp tục thực hiện giãn cách theo quy định, tùy theo tình hình thực tế sẽ có thông báo cụ thể hướng dẫn thực hiện.

Người dân phải chủ động phòng chống dịch bệnh

Ngày 13.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai cũng đề nghị các địa phương nhanh chóng đưa ra hướng đi mới trong thời gian tới, tạo không gian thoải mái hơn cho người dân trong vùng xanh, sản xuất tốt hơn, sinh hoạt thuận lợi hơn, dịch vụ phát triển hiệu quả hơn. Đồng thời, nếu vùng xanh có ca F0 phải xử lý gọn, không để lây lan. 

Người dân chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến 

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai cũng lưu ý tới việc cần nâng cao trách nhiệm người dân vùng xanh hơn, từ việc người dân tham gia chống dịch bị động sang chống dịch chủ động, có thể mua test nhanh COVID-19 để tự kiểm tra tình trạng sức khoẻ.

Nếu xác định bản thân là F1, F0 thì tự có ý thức phải ở nhà, cách ly với mọi người, điều trị tại nhà.

"Nếu người dân khi kiểm tra phát hiện dương tính với COVID-19, tự điều trị tại nhà, nhưng thấy không thể tự điều trị, cầu cứu, thì  chúng ta phải tiếp ứng ngay, hệ thống y tế xã phường, hệ thống y tế lưu động, hệ thống tổng đài sức khoẻ phải tiếp nhận ngay thông tin của người dân và chuyển người dân tới nơi điều trị nhanh nhất, không chậm trễ" - ông Lĩnh nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn