MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ hỗ trợ thêm 2 triệu liều vaccine

HÀ ANH CHIẾN LDO | 28/08/2021 10:45

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào chiều ngày 27.8, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ hỗ trợ địa phương này 50 bác sĩ, 100 máy thở cao cấp, 2 triệu liều vaccine…

Đồng Nai kiến nghị hỗ trợ thêm 2 triệu liều vaccine

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn đã có hơn 21.000 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ tư, hơn 9.000 người đã khỏi bệnh, hơn 11.000 người đang tiếp tục điều trị. 

This browser does not support the video element.

Các địa phương được xác định có nguy cơ cao, rất cao là TP. Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, huyện Vĩnh Cửu, huyện Trảng Bom. Tuy nhiên, các xã, phường tại các địa phương này đã thực hiện quyết liệt các biện pháp giãn cách, cách ly, truy vết, hiện số ca mắc trong cộng đồng đã có chiều hướng giảm.

Các điểm dịch nhỏ lẻ mới xuất hiện được khoanh vùng ngay, bóc tách F0 nhanh chóng. Đây là những tín hiệu khả quan và tỉnh cũng đang chuẩn bị tiến hành đợt xét nghiệm thứ 3 theo kế hoạch. 

Đồng Nai đã tiến hành phân tầng thu dung điều trị COVID-19 theo 3 tầng (tầng 1 cho các ca không có triệu chứng; tầng 2 cho các ca nhẹ và vừa; tầng 3 cho các ca nặng, nguy kịch). Thời gian tới, tỉnh Đồng Nai tiếp tục bảo vệ và xanh hóa các vùng cam, vàng; làm sạch, thu hẹp dần vùng đỏ; nâng cao năng lực để xét nghiệm diện rộng vùng cam, vùng đỏ, xét nghiệm đại diện hộ gia đình tại vùng vàng; thực hiện giãn cách xã hội triệt để; triển khai tiêm cuốn chiếu vaccine tại một số xã phường đông dân và có nhiều nhà trọ, tiêm ngay cho người lao động trong các khu công nghiệp…

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ hỗ trợ Đồng Nai 50 bác sĩ và 100 máy thở cao cấp, 1 triệu bộ kit test nhanh,  1.000 máy tiêm bơm điện và 2 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19. 

Ngoài ra, Chủ tịch UNBD tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cũng đề nghị Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và các tỉnh bạn khu vực phía Bắc hỗ trợ Đồng Nai về lực lượng để tham gia công tác điều trị; Hỗ trợ Đồng Nai các loại thuốc uống, tiêm để chữa bệnh cho các bệnh nhân...

Đồng Nai đã cơ bản kiểm soát được tình hình

Ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực, cố gắng. Duy chỉ còn lại 3 khu vực quan ngại là TP.Biên Hoà, H.Nhơn Trạch và H.Vĩnh Cửu. Tuy nhiên, qua các đợt xét nghiệm, tỉnh Đồng Nai đã cơ bản kiểm soát được tình hình, không để xảy ra tình trạng bị động. “Đây là điều  rất quan trọng giúp tỉnh Đồng Nai khi đối phó với dịch bệnh không bị rối, bị bỡ ngỡ” – Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói. 

Công nhân lao động mong muốn Đồng Nai sớm khống chế dịch bệnh để phục hồi sản xuất. Ảnh: Hà Anh Chiến 

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đánh giá: So với các tỉnh khác, tốc độ lây lan dịch bệnh ở Đồng Nai thấp hơn nhiều, tỉ lệ tử vong cũng ở mức thấp so với các địa phương khác, chỉ 0,7%. Tuy nhiên, cũng lưu ý Đồng Nai cần đặc biệt quan tâm tới các khu vực nguy cơ lây nhiễm ở các khu công nghiệp, các khu nhà trọ đông công nhân có nguy cơ lây lan rất nhanh.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng cường năng lực cho các tầng điều trị F0, chuẩn bị các kịch bản xấu hơn có thể xảy ra để chủ động trong việc phòng chống dịch và ưu tiên việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho khu vực vùng đỏ ở 3 địa phương TP.Biên Hoà, H.Vĩnh Cửu và H.Nhơn Trạch được phủ 100%. Sau đó, tới các vùng xanh thì tiếp tục tiêm chủng theo thứ tự ưu tiên. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn