MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đồng Nai loay hoay lo tái định cư cho hàng nghìn người dân diện di dời

HÀ ANH CHIẾN LDO | 26/10/2023 08:12

Tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm Quốc gia với hàng nghìn hộ dân thuộc diện phải di dời, nhưng đến nay tỉnh vẫn đang loay hoay triển khai các khu tái định cư cho người dân.

Dự án đã thi công mà người dân chưa được tái định cư

Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 54km, trong đó chiều dài đi qua tỉnh Đồng Nai hơn 34km. Để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất gần 290 ha thuộc TP Biên Hòa và huyện Long Thành với hơn 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó hơn 2.400 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư. Đến nay, dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đã thi công, nhưng người dân vùng dự án vẫn chưa được bố trí tái định cư do các khu tái định cư chưa thành hình.

Tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch xây dựng 4 khu tái định cư để bố trí nơi ở cho người dân dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu nhưng đến nay mới chỉ có khu tại xã Long Đức, huyện Long Thành đã được khởi công xây dựng, các khu còn lại vẫn trong quá trình hoàn thành các thủ tục.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đối với 2 khu tái định cư tại phường Phước Tân và phường Tam Phước của TP Biên Hoà hiện nay UBND TP Biên Hòa đang lấy ý kiến các đơn vị về hồ sơ quy hoạch chi tiết và dự kiến sẽ phê duyệt quy hoạch trong tháng 10.2023 để làm cơ sở lập dự án đầu tư.

Còn khu tái định cư tại xã Long Phước thuộc huyện Long Thành đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng 32 ha đất rừng trồng sản xuất trong khu vực dự án.

Trong buổi khảo sát khu tái định cư Long Đức của Ủy ban Kinh tế Quốc hội tháng 9.2023, ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành - cho biết: Địa phương đã có chính sách tạm cư cho người dân có đất bị thu hồi để phục vụ các dự án. Nếu chưa có đất tái định cư, địa phương sẽ hỗ trợ người dân tạm cư trong 5 tháng, mỗi tháng tiền thuê nhà/hộ là 3 triệu đồng. Qua 5 tháng, vẫn chưa có tái định cư sẽ tiếp tục gia hạn tạm cư.

Ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết, đối với khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, sau khi xét tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành vẫn còn dư 1.834 lô đất. Vì thế, để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ cho phép bố trí cho các hộ dân thuộc dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu vào khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Khu vực thi công khu tái định cư xã Long Đức huyện Long Thành phục vụ Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu. Ảnh: Hà Anh Chiến

Hạ tầng xã hội tái định cư sân bay Long Thành còn dang dở

Bên cạnh dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, dự án tái định cư sân bay Long Thành đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hàng nghìn người dân đã chuyển tới xây dựng nhà cửa nhưng các công trình hạ tầng xã hội phục vụ người dân vẫn còn dở dang.

UBND huyện Long Thành cho biết, đến nay tại khu tái định cư sân bay Long Thành đã có hơn 1.600 hộ dân xây dựng nhà cửa và chuyển tới sinh sống ổn định. Việc triển khai dự án sân bay Long Thành tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có gần 4.600 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư thì đến nay các cơ quan chức năng đã xét duyệt tái định cư cho gần 4.300 hộ dân. Khoảng 300 hộ dân còn lại đang được huyện Long Thành xét duyệt và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10.2023.

Sau khi được xét duyệt tái định cư và cấp đất, theo thống kê của UBND huyện Long Thành cho thấy, đã có hơn 1.600 hộ dân xây nhà, chuyển đến sinh sống ổn định tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Tuy vậy, tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn việc triển khai các hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn gặp khó khăn. Cụ thể, tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sẽ xây dựng 8 trường học gồm 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS để phục vụ nhu cầu học tập của con em người dân.

Tuy nhiên, đến tháng 9.2023, mới có 3 trường hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động gồm Trường Tiểu học Suối Trầu và 2 trường mầm non. Ngoài ra, tại các phân khu 1, phân khu 2 và phân khu 12 ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn do đang được điều chỉnh quy hoạch nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn