MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạm thu phí BOT đường 768 đặt trên đường Đồng Khởi, TP Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đồng Nai: Trạm thu phí BOT đường 768 sắp thu phí trở lại từ tháng 5.2023

HÀ ANH CHIẾN LDO | 22/03/2023 19:18

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản cho phép Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (chủ đầu tư dự án BOT đường 768) được tiếp tục thu phí hoàn vốn cho dự án, thời gian dự kiến từ 0 giờ ngày 1.5.2023. Đầu năm 2021, trạm thu phí này tạm dừng hoạt động vì chưa lắp đặt hệ thống thu phí không dừng ETC. Đến khi chủ đầu tư thi công xong, chuẩn bị thu phí trở lại thì gặp sự phản ứng của người dân.

Dự án thu phí BOT đường 768 có tổng mức đầu tư hơn 534 tỉ đồng, thời gian hoàn vốn là 30 năm dự kiến từ năm 2010 - 2039 và thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 5 năm dự kiến từ năm 2040 – 2044. 

Dự án thu phí BOT đường 768 là tổ hợp 6 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 48 km, bao gồm 4 trạm chính và các trạm phụ. Trong đó có tuyến đường Đồng Khởi đoạn từ ngã tư Tân Phong đến đường 768, chiều dài khoảng hơn 6 km, 

Đến đầu năm 2021, các trạm thu phí BOT đường 768 phải tạm dừng thu phí vì lý do chưa lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng ETC.

Theo ghi nhận, Trạm thu phí BOT đường 768 đặt trên đường Đồng Khởi, TP Biên Hoà đã hoàn tất thi công hệ thống thu phí không dừng ETC, chờ thu phí trở lại. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tuy nhiên, sau thời gian tạm dừng thu phí, chủ đầu tư lắp đặt xong hệ thống thu phí không dừng ETC và chuẩn bị thu phí trở lại thì ở trạm thu phí số 2 đặt trên đường Đồng Khởi, TP Biên Hoà, nhiều hộ dân, doanh nghiệp vận tải gần khu vực trạm thuộc hai phường Trảng Dài và Tân Phong (TP Biên Hòa) không đồng ý việc chủ đầu tư tiếp tục thu phí trạm BOT đường Đồng Khởi và đã có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét lại vị trí đặt trạm.

Theo nhiều hộ dân, việc đặt trạm thu phí BOT trên đường Đồng Khởi để thu phí thực hiện dự án đầu tư đường tỉnh 768 là không hợp lý. Khi trạm thu phí này hoạt động, ôtô của người dân phường Tân Phong và phường Trảng Dài hàng ngày qua trạm đều phải đóng phí mặc dù không đi vào đường tỉnh 768. 

Trong khi đó, chủ đầu tư dự án cho rằng: Trạm thu phí số 2 trên đường Đồng Khởi là trạm thu phí nằm trong phạm vi dự án BOT đường 768. Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức thực hiện xây dựng, vận hành theo đúng chủ trương, phương án bố trí trạm thu phí đã được HĐND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt và tuân thủ quy định của hợp đồng BOT đã ký kết. 

Theo đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường Đồng Khởi đoạn từ Bệnh viện Lao đến ngã 3 Thiết Giáp, TP Biên Hòa đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt hồ sơ dự án.

Theo hợp đồng BOT đã ký thì đường Đồng Khởi đoạn từ bệnh viện Lao đến ngã 3 Thiết Giáp nằm trong phạm vi dự án BOT đường 768. Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận cho Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức triển khai đầu tư xây dựng đoạn từ Bệnh viện Lao đến ngã 3 Thiết Giáp, kinh phi đầu tư được tính trong tổng vốn đầu tư dự án BOT đường 768.

Cũng theo chủ đầu tư, về thời gian thu phí còn lại của dự án, sau khi kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng hạng mục thu phí không dừng ETC, sẽ cập nhật lại tổng mức đầu tư, tính toán phương án tài chính trình các cơ quan có thẩm quyền xác định thời gian hoàn vốn cho dự án.

Do đó, tại văn bản cho phép Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức được tiếp tục thu phí hoàn vốn, UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND TP Biên Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND hai phường Tân Phong và Trảng Dài, nhà đầu tư cùng các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, giải thích rõ cho người dân sinh sống tại khu vực hai phường trên về việc tiếp tục thu phí.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn