MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vòi rồng hiếm gặp xuất hiện trên hồ Trị An, Đồng Nai. Ảnh cắt từ clip

Đồng Nai xuất hiện vòi rồng "khủng" hiếm gặp: Chuyên gia khí tượng nói gì?

HÀ ANH CHIẾN LDO | 03/09/2022 10:47

ĐỒNG NAI – Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Phước Huy - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai - cho biết vòi rồng xuất hiện trên hồ Trị An là rất hiếm gặp và từ trước tới nay chưa ghi nhận. Vòi rồng thường xuất hiện ở vùng nước có mặt thoáng rộng hoặc sa mạc, các vùng biển...

Ông Huy cho biết, vòi rồng hay lốc xoáy là một cột khí xoáy dữ dội, hút từ bề mặt đất lên đám mây vũ tích tạo thành hình phễu hoặc hình xoáy lủng lẳng từ một đám mây trông giống như cái vòi.

Vòi rồng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào khi không khí nóng và lạnh xung đột, thường xảy ra vào buổi chiều. Vòi rồng hay xuất hiện ở vùng có mặt thoáng lớn, như biển hay sa mạc. 

"Hiện tượng này ở Việt Nam xuất hiện không nhiều. Những năm gần đây tại miền Tây thỉnh thoảng có xuất hiện ở vùng biển như Kiên Giang và Bến Tre" - ông Huy nói thêm.

This browser does not support the video element.

Vòi rồng xuất hiện trên hồ Trị An được người dân ghi nhận lại. 

Cũng theo ông Huy, hiện tượng vòi rồng xuất hiện khá là hiếm. Còn ở Đồng Nai, vòi rồng to như vậy thì trước giờ chưa ghi nhận.

Một số nhân chứng cho biết lúc đầu vòi rồng nhỏ và thấp. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau cột nước đã phình to và cao hàng ngàn mét, nối từ mặt nước lên đám mây lớn trên trời. Vòi rồng di chuyển vào gần bờ khiến một số lồng bè của người dân bị hư hỏng, lật úp.

Vòi rồng xuất hiện trên hồ Trị An làm thiệt hại nhiều tài sản của các hộ dân sinh sống trên làng bè. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, khoảng 16h45', ngày 2.9, tại tổ 13 khu làng bè thuộc địa bàn ấp 5, xã Thanh Sơn đã xảy ra cơn lốc xoáy (được gọi là vòi rồng hút nước) gây thiệt hại tải sản của các hộ dân. 

Cụ thể, lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn nhà bè của hộ ông Trần Văn Tấn với diện tích khoảng 24 m2, lật bè ở hoàn toàn của hộ ông Trần Văn Lợi với diện tích khoảng 24 m2, lật bè ở hoàn toàn của hộ ông Nguyễn Văn Beng diện tích khoảng 24 m2, cuốn mất 1 ghe đánh cá của hộ ông Trần Văn Linh. Lật 2 dèo nuôi cá lóc bông của ông Nguyễn Văn Beng với diện tích 24 m2 đã thả giống từ tháng 6.2021 và của ông Trần Văn Tấn với diện tích 24 m2 đã thả giống vào cuối tháng 5.2022. 

Rất may, vòi rồng không ảnh hưởng đến tính mạng của các hộ dân khu vực, các hộ bị lốc xoáy đã kịp thời di chuyển đến nơi an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn