MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dòng người đổ về mua sắm ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội

HOA LÊ LDO | 11/02/2018 15:35

Mỗi năm chỉ họp đúng duy nhất 1 phiên, chợ hoa phố Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) - tồn tại hơn 100 năm tuổi - luôn có sức lôi cuốn mạnh mẽ người dân Thủ đô mỗi dịp Tết đến Xuân về. Không chỉ đến để ngắm nhìn và chọn mua những bông hoa tươi, những cành đào, quất mà mỗi người dân muốn được tận hưởng không khí Tết cổ truyền.

Mỗi năm chỉ họp duy nhất 1 phiên, kéo dài từ 23 tháng Chạp đến 30 Tết, người dân Hà Nội gốc vẫn giữ thói quen đến tham quan, mua sắm hoa tại phố Hàng Lược.
Chợ hoa nằm trên phố Hàng Lược, mở rộng sang cả các con phố lân cận: Hàng Chai, Hàng Rươi, Hàng Mã... thu hút hàng nghìn thương nhân buôn bán chủ yếu là các loại cây, hoa truyền thống như: Đào, quất, thủy tiên, hoa trà...
 Người dân đổ về phố Hàng Lược chọn mua cho mình cành đào, cây quất để trang hoàng nhà cửa dịp tết.
Không chỉ người dân Hà Nội, du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú khi ghé thăm chợ hoa này.
Người Hà Nội gốc giữ thói quen đi chợ phiên chơi hoa trên phố Hàng Lược. Đôi khi người ta đến đây chỉ để hòa mình vào không khí du xuân, nét đẹp của ngày Tết cổ truyền. 
 
  Hoa ở chợ hoa Hàng Lược thường được chọn lựa kỹ càng hơn rồi mới đem ra bày bán vì người Kẻ Chợ thường đòi hỏi khắt khe hơn về thẩm mỹ.
Bên cạnh nhiều chợ hoa khác, chợ hoa Hàng Lược có sức sống mạnh mẽ và giá trị văn hóa trong tiềm thức của người dân Hà Nội.
Phố Hàng Lược chật kín, tấp nập người dân đổ về tham quan, mua sắm. Đôi khi chỉ là chụp vài tấm hình lưu niệm.
Tại đây, các mặt hàng được bày bán phong phú, đa dạng.
Lưu lại hình ảnh rực rỡ sắc màu của các loài hoa dịp cận Tết.
Ngoài những cây như đào, quất chợ hoa Hàng Lược còn có rất nhiều loại khác như thủy tiên, mai trắng, lan, mai đỏ,...
 Nhiều người yêu thích thủy tiên không chỉ bởi vẻ đẹp kiêu sa mà còn từ ý nghĩa mang may mắn, thịnh vượng trong dịp năm mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn