MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước lũ về Đồng Tháp Mười ở mức thấp, người dân mất đi sinh kế do lũ mang lại. Ảnh: L.A

Đồng Tháp Mười: Chưa lên đỉnh, lũ đã rút

Kỳ Quan LDO | 25/10/2020 15:25
Thông thường, hàng năm mùa ở vùng Đồng Tháp Mười (thuộc 3 tỉnh Long An, Đồng Tháp và Tiền Giang) đạt “đỉnh” vào khoảng trung tuần tháng 10, sau đó nước rút dần. Năm nay, dù đã cuối tháng 10, vẫn chưa thấy lũ lên “đỉnh”, trong khi nước đã bắt đầu rút.

Thông tin từ Phòng NNPTNT huyện Vĩnh Hưng (huyện đầu nguồn vùng Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An) ngày 25.10 cho biết, từ khoảng giữa tháng 10, mực nước lũ đã chựng lại và có dấu hiệu rút. Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão ở miền Trung, mực nước lũ ở vùng Đồng Tháp Mười có tăng lại chút ít. Ở những vùng trũng huyện Vĩnh Hưng, mực nước lũ đang duy trì ở khoảng 1 mét, những vùng cao, mực nước chỉ khoảng 50 – 70cm.

Theo kinh nghiệm của những người dân nơi đây, sau khi qua đợt mưa bão này, nước lũ sẽ rút nhanh và vùng Đồng Tháp Mười sẽ chính thức kết thúc mùa lũ.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Hưng – ông Hồ Văn Bún – cho biết, với mực nước lũ như năm nay, bà con vùng Đồng Tháp Mười xem như thất thu nguồn lợi thủy sản do lũ mang lại. Nguồn phù sa do nước lũ mang về cũng ít, đồng ruộng không được bồi bổ dinh dưỡng. Tuy nhiên, “lũ đẹt” phần nào giúp vệ sinh đồng ruộng, quét sạch các loại thiên địch, giúp vụ Đông Xuân tới giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Nguyên nhân năm nay nước lũ về vùng Đồng Tháp Mười thuộc loại “lũ đẹt” được các nhà chuyên môn đánh giá là do tổng lượng nước mùa lũ trên dòng chính sông Mê Kông về hạ lưu bị sụt giảm rất mạnh, chưa bằng 50% trung bình nhiều năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn