MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo trên đỉnh Phansipăng, Sa Pa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ… nhiệt độ có thể giảm xuống mức 1 - 3 độ, có nơi có khả năng xuất hiện băng giá. Ảnh minh họa

Đợt rét kỷ lục nhất của mùa đông năm nay khốc liệt đến mức nào?

Kh.V LDO | 15/12/2017 10:40
Từ đêm nay và gần sáng ngày mai (16.12), không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn vào sâu nước ta, Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ bước vào đợt rét khốc liệt nhất từ đầu mùa đông đến nay. Nhiệt độ tại vùng núi cao xuống 1-3 độ C. Hà Nội rét 9 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ ngày 16-20.12 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xuất hiện rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại; gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Sáng 15.12, toàn miền Bắc vẫn có lúc mưa nhỏ, đến trưa, chiều giảm mưa. Ông Hoàng Phúc Lâm - Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa hạn dài, Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cho biết: Đợt không khí lạnh này được nhận định là sẽ có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay, nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội và trung du ở mức từ 8 - 11 độ C (mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đến nay); vùng núi nhiệt độ thấp hơn khoảng 2 - 3 độ C, trong đó, những nơi có địa hình núi cao như trên đỉnh Phansipăng, Sa Pa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ…, nhiệt độ có thể giảm xuống mức 1- 3 độ C, thậm chí có nơi có khả năng xuất hiện băng giá.

Do nằm sâu trong khối không khí rét và khô, từ đêm 16.12 ở Bắc Bộ giảm mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 8-11 độ C, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 4-7 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C. Vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Bắc Bộ ban ngày trời có nắng hanh với độ ẩm không khí giảm xuống rất thấp, nhiệt độ trưa chiều có thể tăng nhanh lên mức 17 - 20 độ C. Với các khu vực vùng núi cao, dù có nắng nhưng nhiệt độ vẫn ở mức thấp, phổ biến dưới 10 độ, có nơi chỉ 5 - 7 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ sẽ bắt đầu giảm mạnh từ đêm 16.11, xuống mức xấp xỉ 10 độ C và sau đó còn tiếp tục giảm thêm.

Do không khí lạnh liên tiếp tăng cường nên đợt rét này có thể kéo dài cả tuần. 

Từ đầu mùa đông năm nay, các chuyên gia khí tượng thủy văn đã nhận định mùa đông - xuân năm nay, nhiều khả năng sẽ thuộc pha La Nina. Thông thường các năm thuộc pha La Nina thường có nền nhiệt độ thấp hơn, các đợt rét đậm, rét hại sẽ xảy ra nhiều hơn và thường tập trung vào thời kỳ chính đông. Như vậy, sẽ không ngoại trừ những giá trị đột biến về nhiệt độ rơi vào mùa đông - xuân năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn