MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án chậm tiến độ kéo dài, các hạng mục như nhà điều hành, hệ thống cánh van... nằm trơ giữa trời. Ảnh: Ngọc Viên

Dự án đập dâng nghìn tỉ trên dòng sông lớn nhất Quảng Ngãi lại lỗi hẹn

VIÊN NGUYỄN LDO | 26/04/2023 09:30

Thiếu vốn, vướng công tác giải phóng mặt bằng, dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc nằm trên con sông lớn nhất Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng tiếp tục lỗi hẹn.

Đang là thời điểm “vàng” thi công dự án đập dâng, tuy nhiên, thật khó hình dung trên công trường đại dự án nghìn tỉ này chỉ lác đác vài công nhân thi công. Nhiều hạng mục bị bỏ lâu ngày nên sắt thép hoen gỉ, nhà điều hành dự án thi công dang dở rồi dừng, cây cỏ mọc um tùm, nhếch nhác, xuống cấp. Vào thời điểm khởi công, rất nhiều lán trại được dựng lên để công nhân ăn ở thuận tiện cho việc thi công dự án, nay cũng vắng, cửa đóng then cài vì không có người ở.

Anh Nguyễn Văn Sáng - ở Nghệ An - cho biết, để thi công dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, anh huy động hàng chục nhân công để làm cho nhà thầu phụ của dự án là Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Quang Minh. Bắt đầu làm từ 10.3.2020 đến 5.10.2022 thì buộc phải nghỉ làm do nhà thầu phụ Phú Quang Minh trả công quá thấp.

"Công nhân của tôi thi công 7.000 m3 bêtông, nhưng nhà thầu chỉ tính giá 220.000 đồng/m3 bêtông, trong khi giá thị trường các nhà thầu khác trả khi thi công dự án hạ lưu đập dâng sông Trà Khúc dao động từ 400.000 - 1,1 triệu đồng/m3 bêtông (tùy theo vị trí xây dựng). Nhiều năm nay, tôi vất vả lặn lội khắp nơi để yêu cầu nhà thầu phụ trả công đúng với giá thị trường nhưng họ “yêu sách” đủ điều, tôi gửi đơn lên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở LĐTBXH nhưng vẫn chưa được giải quyết” - anh Sáng cho hay.

Theo anh Sáng, không chỉ nhân công của anh mà nhiều nhà thầu, công nhân thi công dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc cũng “bỏ của chạy lấy người” vì bị nợ lương hoặc bị chèn ép nhận tiền công với giá rất bèo bọt.

Theo chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đến nay, tổng giá trị khối lượng thực hiện là 1.048 tỉ đồng, đạt khoảng 80%. Dự án cần bố trí thêm khoảng 430 tỉ đồng, song sau khi cân đối, tỉnh chỉ bố trí được 200 tỉ đồng. Do chưa cân đối bố trí nguồn vốn nên dự án được thống nhất giãn tiến độ thực hiện sang tháng 8.2024.

Theo chủ đầu tư, vướng mắc lớn nhất hiện nay của dự án là chưa thể xác định giá đất ở, tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước bố trí đất tái định cư cho một số hộ dân trong vùng dự án. Riêng đối với hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng, đến nay đã bàn giao cho nhà thầu 37,78/38,6 ha, đạt 97,8%. Phần mặt bằng bị vướng khoảng 8.200 m2, trong đó có 6.452,6 m2 là đất ở (60 thửa/52 hộ) của các hộ dân thôn Ân Phú, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi.

Công trình này được khởi công tháng 7.2019, dự kiến hoàn thành năm 2021, song vào tháng 8.2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về vi phạm của lãnh đạo tỉnh trong đầu tư công trình. Trong lúc chờ khắc phục vi phạm, Quảng Ngãi lại gặp khó khăn về ngân sách, cùng với dịch COVID-19 nên phải tạm dừng thi công. Trong đó, nổi cộm nhất là việc tỉnh Quảng Ngãi chi 200 tỉ đồng từ nguồn cải cách tiền lương cho dự án là trái với quy định Chính phủ, vì Trung ương bố trí số tiền này chỉ ưu tiên cho những dự án cấp bách, trong khi đập dâng sông Trà Khúc là dự án đầu tư trung hạn. Sau khi tập trung khắc phục những sai phạm, dự án tiếp tục bị giãn tiến độ đến năm 2024 do gặp khó khăn về vốn, vướng giải phóng mặt bằng…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn