MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án điện gió cải tạo lại ruộng lúa bị bồi lấp cho người dân ở thôn Húc Thượng. Ảnh: N.Thanh.

Dự án điện gió khắc phục các ruộng lúa bị bồi lấp

HƯNG THƠ LDO | 06/04/2023 10:56

Ruộng lúa của các hộ dân người đồng bào thiểu số ở xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị đất đá bồi lấp, phải bỏ hoang 2 năm nay đang được công ty điện gió đưa máy móc vào khắc phục, cải tạo.

Ông Hồ Văn Ka Rai – Chủ tịch UBND xã Húc cho biết, đầu tháng 4.2023 đến nay, Công ty TNHH MTV đầu tư Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị đã đưa máy đến san ủi lại dòng chảy của suối Húc (đoạn qua thôn Húc Thượng, xã Húc).

Sau khi trả lại nguyên trạng dòng chảy của con suối, các diện tích lúa nước 2 bên suối sẽ được san gạt đi lớp đất đá bồi lấp bên trên, đắp lại bờ thửa để người dân trở lại canh tác.

“2 năm nay, khoảng 2ha lúa nước của người dân ở thôn Húc Thượng bị đất đá bồi lấp, phải bỏ hoang không canh tác được. Người dân kêu lên xã, nói rằng ruộng bị bồi lấp do bãi thải ở các dự án điện gió. Còn dự án điện gió thì đổ lỗi do mưa lũ bồi lấp. Mới đây, sau các cuộc kiểm tra, UBND huyện Hướng Hóa đề nghị dự án điện gió hỗ trợ cho bà con, nên công ty đưa máy vào để khắc phục các ruộng lúa bị bồi lấp” – ông Hồ Văn Ka Rai, cho biết.

Ruộng lúa được cải tạo sau nhiều vụ bỏ hoang do bị bồi lấp. Ảnh: Nguyễn Thanh

Đến thời điểm ngày 6.4, công ty điện gió nói trên đã khắc phục được khoảng 30% diện tích ruộng lúa bị bồi lấp ở thôn Húc Thượng.

Lãnh đạo UBND xã Húc vui mừng, vì người dân ở Húc Thượng chuẩn bị có ruộng lúa để canh tác trở lại, không sợ thiếu lương thực. Tuy nhiên, vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo “các bãi thải của các dự án điện gió không được gia cố cẩn thận, mưa to sẽ có nguy cơ chảy tràn xuống, tiếp tục bồi lấp ruộng lúa”.

Ông Lê Quang Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, tại xã Húc có khoảng 50 hộ có diện tích ruộng lúa, đất sản xuất bị đất đá bồi lấp. Riêng ở thôn Húc Thượng, có khoảng 30 hộ với diện tích 32.000m2 ruộng lúa, hoa màu bị bồi lấp chưa được bồi thường, hỗ trợ. Lý do là vì chưa có sự thống nhất về nguyên nhân dẫn đến thiệt hại giữa dự án điện gió và các hộ dân.

Tuy nhiên, trước thiệt hại của người dân, UBND tỉnh Quảng Trị đã có chỉ đạo, và UBND huyện Hướng Hóa đã đề nghị Công ty TNHH MTV đầu tư Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị hỗ trợ cho người dân.

“Khoảng 30 hộ dân có diện tích ruộng và đất sản xuất bị bồi lấp chưa được hỗ trợ, thì bây giờ công ty điện gió sẽ cải tạo lại ruộng. Còn khoảng 20 hộ ở xã Húc có diện tích ruộng lúa được xác định bị bồi lấp do dự án điện gió, đã được bồi thường tiền nhưng không đủ để khắc phục, cải tạo lại, sẽ được rà soát để có biện pháp hỗ trợ” – ông Lê Quang Thuận, nói.

Diện tích ruộng lúa của người dân bị dự án điện gió bồi lấp, nhưng khoảng 7 sào chỉ được hỗ trợ 6,5 triệu đồng nên không thể khắc phục, cải tạo lại được. Ảnh: Hưng Thơ

Biện pháp mà ông Thuận đề cập, là sẽ hỗ trợ kinh phí để cải tạo lại ruộng lúa. Trong trường hợp ruộng bị bồi lấp sâu, không cải tạo được thì có thể chuyển sang trồng cây trồng khác phù hợp.

Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết, phản ánh tình trạng hàng chục hộ dân ở xã Húc có ruộng lúa, đất sản xuất bị bồi lấp bởi các dự án điện gió. Do các dự án điện gió không gia cố các bãi thải, các bãi thải lại nằm ở vị trí cao, nên khi mưa bão là tràn xuống phía dưới.

Có trường hợp bị bồi lấp khoảng 7 sào ruộng, gần 2 năm liền phải bỏ hoang, nhưng dự án điện gió không đồng ý hỗ trợ. Đến khi báo phản ánh, cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra, dự án điện gió mới đồng ý hỗ trợ 6,5 triệu đồng. Với số tiền hỗ trợ ít ỏi này, người dân không thể cải tạo lại khoảng 7 sào ruộng bị đất đá bồi lấp cả lớp được. Từ đó, dẫn đến tình trạng nhiều hộ dân người đồng bào thiểu số ở xã Húc đã khó khăn thêm khó khăn hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn