MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyến đường trăm tỉ ở thị xã Nghĩa Lộ triển khai dang dở vì chưa có mặt bằng sạch để thi công. Ảnh: An Nhiên

Dự án đường trăm tỉ chậm tiến độ do 2 hộ dân chưa nhận bồi thường

Nhóm PV LDO | 17/04/2024 10:06

Yên Bái - Đến nay, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ với tổng mức đầu tư 114,5 tỉ đồng đang bị chậm tiến độ do 2 hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng chưa nhất trí phương án bồi thường.

Dự án xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt cuối năm 2020 và được bổ sung vào năm 2021 với chiều dài 1,6km. Bắt đầu từ năm 2021, dự án triển khai công tác giải phóng mặt bằng với diện tích đất thu hồi hơn 41.000m2.

Trong đó, đất của tổ chức hơn 8.500m2; đất của hộ gia đình cá nhân sử dụng hơn 33.000m2. Tổng số hộ dân có đất thu hồi là 67 hộ gia đình, được phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ hơn 49 tỉ đồng.

Theo kế hoạch đến hết năm 2023, dự án phải hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng nhưng đến nay, thị xã Nghĩa Lộ mới chi trả xong kinh phí cho 3 tổ chức và 65 gia đình; vẫn còn 2 hộ gia đình chưa nhất trí phương án bồi thường.

Tuyến đường dài 1,6km, nhà thầu đã thi công xong 1,5km còn lại 100m do vướng mặt bằng 2 hộ dân chưa đồng thuận. Ảnh: An Nhiên

Ghi nhận tại khu vực tổ 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái thời điểm giữa tháng 4.2024, hiện trạng dự án này vẫn đang dang dở. Đoạn đầu tuyến đường có chiều dài khoảng 100m chưa thể giải phóng mặt bằng, người dân phải đi lại trên con đường gồ ghề, bụi bẩn, rộng chỉ khoảng 2m. Trên khu vực này có 2 ngôi nhà người dân vẫn sinh sống bình thường, chưa có dấu hiệu sẽ bàn giao mặt bằng.

Bà Nguyễn Thị Chọn (có tổng diện tích bị thu hồi là 181,2m2) cho biết, vị trí đất của gia đình là vị trí 2 (cách 20m từ đường trục chính Điện Biên vào), nhưng lại áp giá đền bù thấp hơn nhiều vị trí tương tự.

Ông Nguyễn Đăng Trung Đông (có tổng diện tích thu hồi 208,1m2) cũng cho rằng, việc áp giá đền bù đất của thị xã Nghĩa Lộ đưa ra chưa thỏa đáng và chưa đúng với thực tế đất đang sử dụng. Do đó, gia đình không nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ và chưa nhận kinh phí bồi thường.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công đang gặp khó trong việc hoàn thiện dự án. Ảnh: An Nhiên

Theo thông tin của UBND thị xã Nghĩa Lộ, đến nay, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng thị xã đã chi trả kinh phí cho 3/3 tổ chức và 65/67 hộ gia đình. Sau khi nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các tổ chức và hộ gia đình đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Hiện công trình đã thi công xong 1,5km, còn đoạn đầu tuyến khoảng 0,1km chưa thể thi công vì chưa có mặt bằng sạch.

“Mức giá bồi thường, hỗ trợ được áp dụng trong toàn tuyến. Nguyên nhân sai lệch diện tích của một số hộ dân do trong quá trình sử dụng các hộ đã tự ý san tạo mặt bằng và dựng nhà trên đất nông nghiệp mà chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Hiện dự án đang chậm tiến độ và phải xin gia hạn do vướng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện thu hồi, đơn vị đã nhiều lần gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích đối với các gia đình chưa đồng ý”, lãnh đạo UBND thị xã Nghĩa Lộ cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn