MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dự án giao thông kéo dài gần 8 năm, chủ đầu tư cầu cứu

Hoài Luân LDO | 09/04/2023 09:15

Do vướng mắc trong công tác giải tỏa khiến cho dự án công trình giao thông bị kéo dài gần 8 năm nay. Vì vậy, chủ đầu tư đã "cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để tháo gỡ khó khăn.

Trước những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) khi triển khai Dự án Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế Phú Yên vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để tháo gỡ các vướng mắc đối với dự án.

Công trình đường Phước Tân – Bãi Ngà kéo dài gần 8 năm vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: Hoài Luân 

Theo BQL Khu kinh tế Phú Yên, dự án được UBND tỉnh phê duyệt nội dung thực hiện dự án vào năm 2014, thời gian thực hiện từ năm 2015 đến 2017. Tuy nhiên, dự án không thể hoàn thành theo tiến độ được duyệt do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB. Vì vậy, chủ đầu tư đã báo cáo và được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến 2023.

Từ khi khởi công đến nay, BQL Khu kinh tế Phú Yên đã tổ chức triển khai thi công với giá trị khối lượng xây lắp đạt khoảng 353 tỉ đồng, tương ứng khoảng 84% giá trị hợp đồng, phần còn lại đang vướng mặt bằng nên phải tạm dừng thi công.

Nhiều hộ dân vẫn chưa chịu di dời vì cho rằng công tác bồi thường chưa thỏa đáng. Ảnh: Hoài Luân  

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban BQL Khu kinh tế Phú Yên cho biết, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 162/167 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án; 5 đối tượng còn lại đang bổ sung thông tin, hoàn thiện hồ sơ để lập, trình phê duyệt phương án bồi thường.

Trong thời gian triển khai thực hiện dự án, BQL Khu kinh tế Phú Yên thường xuyên phối hợp với UBND thị xã Đông Hòa và các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB để sớm có mặt bằng kịp thời phục vụ cho việc thi công công trình.

Cầu vượt đã hình thành nhưng đường lên cầu vẫn chưa thấy đâu. Ảnh: Hoài Luân 

Tuy nhiên, do người dân yêu cầu về đơn giá, tái định cư, nguồn gốc đất, yêu cầu bồi thường bằng đất không phù hợp quy định... dẫn đến công tác bồi thường, GPMB kéo dài đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Tính đến nay, tổng diện tích mặt bằng đã bàn giao chỉ đạt khoảng 73% diện tích xây dựng dự án.

Ngoài ra, việc bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể tại thời điểm quyết định thu hồi đất, nhưng tính thu tiền sử dụng đất tại thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, vì vậy đã có sự chênh lệch rất lớn giữa giá trị bồi thường đất ở và giá thu tiền sử dụng đất ở tại Khu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cùng một dự án, dẫn đến người dân không đủ khả năng để nộp tiền sử dụng đất, có sự so bì, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. 

Vào thời điểm năm 2017, 2018 trên địa bàn thị xã Đông Hòa có nhiều dự án đang triển khai nên quỹ đất ở dành để bồi thường có hạn chế. Thời điểm đó, các hộ có đất ở bị thu hồi, không thuộc đối tượng tái định cư, được bồi thường bằng tiền mà không bồi thường bằng đất ở nên các hộ dân không đồng ý nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

"Mong UBND tỉnh Phú Yên quan tâm, chỉ đạo UBND thị xã Đông Hòa và các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm giải quyết dứt điểm công tác bồi thường và bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại trong quý II/2023 để tiếp tục triển khai thi công hoàn thành dự án" - ông Nguyễn Xuân Hùng kiến nghị.

Như Báo Lao Động đã phản ánh trước đó, đã 7 năm trôi qua, đường Phước Tân – Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, ở xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa vẫn còn dang dở. Mặc dù cầu vượt đã được hình thành nhưng đường lên cầu vẫn chưa thấy đâu. Xung quanh công trình này, lác đác vài ngôi nhà của các hộ dân chưa chịu di dời, bên cạnh là những đống gạch đá vụn nát do những ngôi nhà đã được di dời để lại. 

Ngày 17.9.2015, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định số 1744 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Đây là công trình giao thông cấp III do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư, với kinh phí hơn 489 tỉ đồng, có tổng chiều dài 3.835,4m. Thời gian hoàn thành việc thi công dự kiến là năm 2017.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn