MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thi công bờ kè đoạn kênh Tàu Hủ. Ảnh: Hữu Chánh

Dự án môi trường nước hơn 11.000 tỉ đồng ở TPHCM sau 13 năm triển khai

MINH QUÂN LDO | 30/09/2023 15:38

TPHCM - Dự án cải thiện môi trường nước lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ, giai đoạn 2 tổng vốn gần 11.300 tỉ đồng sau 13 năm triển khai sẽ hoàn thành toàn bộ cuối năm nay.

Dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2 (còn gọi là dự án cải thiện môi trường nước thành phố, giai đoạn 2) có lưu vực phục vụ với diện tích 2.530 ha trên địa bàn 6 quận, huyện: 4, 5, 6, 8, 11 và huyện Bình Chánh.

Tổng mức đầu tư gần 11.300 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA của Nhật Bản khoảng 9.830 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng trong nước.

Mục tiêu của dự án là hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa, giải quyết tình trạng ngập tại các điểm ngập trong lưu vực. Công trình nạo vét, cải tạo tuyến kênh Tàu Hũ, kênh Ngang số 1, 2, 3 và kênh Hàng Bàng. Chỉnh trang đô thị, khôi phục mặt nước 1 phần tuyến kênh Hàng Bàng, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lí nước thải trong lưu vực, nâng công suất trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng từ 141.000 m3/ngày (giai đoạn 1) lên thành 469.000 m3/ngày (giai đoạn 2).

Dự án này được Thủ tướng cho phép đầu tư năm 2005, triển khai từ năm 2010, dự kiến hoàn thành sau 4 năm, nhưng sau đó liên tục lùi tiến độ.

Dọc kênh Tàu Hủ, Lò Gốm quanh bến Phú Định (Quận 8), được kè bờ, làm vỉa hè, trở thành nơi vui chơi, giải trí của người dân. Ảnh: Hữu Chánh

Theo ông Lương Minh Phúc – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư), hiện 3 trong 6 gói thầu xây lắp của dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Cụ thể, gói thầu FI “Cải tạo thoát nước bằng bom” đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 17.9.2018.

Gói thầu G “Xây dựng hệ thống cống bao" đã thi công hoàn thành vào ngày 25.11.2022, hiện đã đưa vào sử dụng.

Gói thầu I “Mở rộng trạm bơm chuyển tiếp và xây dựng cống chuyển tải nước thải" đã hoàn thành vào tháng 6.2022, hiện đang trong giai đoạn bàn giao đưa vào sử dụng.

Gói thầu J “Mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 2" đã thi công hoàn thành 100% vào ngày 9.6.2023, dự kiến sẽ khánh thành nhà máy xử lý nước thải vào qúi 4/2023.

Đến tháng 12.2023 sẽ hoàn thành các gói thầu còn lại, gồm: gói thầu K (cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực rạch Hàng Bàng) và F2 (cải tạo kênh Tàu Hũ từ kênh Ngang số 1 đến bến Phú Định dài 4,8 km, nạo vét lòng kênh và kè bờ dọc kênh Tàu Hũ; cải tạo kênh Ngang số 1, 2, 3 dài 1,2 km, nạo vét lòng kênh và kẻ bờ 2 bên dọc kênh Ngang).

Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 2 công suất 469.000m3/ngày đêm đã hoàn thành, sẽ đưa vào sử dụng cuối năm nay. Ảnh: Minh Quân

Tuy nhiên, ông Lương Minh Phúc cho biết, hiện dự án còn một số khó khăn, vướng mắc phát sinh làm ảnh hưởng đến tiến độ.

Cụ thể, dự án phát sinh chi phí chờ của máy móc, thiết bị và nhân sự do gặp chướng ngại vật thuộc gói thầu G (xây dựng hệ thống cống bao). Hiện UBND TPHCM đã chấp thuận tạm thanh toán 30% giá trị chi phí chờ. Chủ đầu tư đang tiến hành các thủ tục để thanh toán cho nhà thầu, dự kiến hoàn thành trong tháng 10.2023.

Cũng liên quan đến gói thầu G, nhà thầu đã yêu cầu chủ đầu tư thanh toán chi phí kéo dài thời gian thi công công trình gần 313 tỉ đồng. Sau khi tư vấn đánh giá lại thì giảm còn hơn 191 tỉ đồng. Hiện chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu đang rà soát lại các chi phí phát sinh, dự kiến hoàn thành trong quí 4/2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn