MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hệ thống thu gom, xử lý nước thải ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi dù đã hoàn thành nhưng chưa thể đi vào hoạt động. Ảnh: Ngọc Viên

Dự án nâng cấp cảng cá ở Quảng Ngãi không được cấp giấy phép môi trường

VIÊN NGUYỄN LDO | 13/11/2023 11:45

Quảng Ngãi - Dự án mang tính cấp thiết để nâng tầm các cảng cá, cảng neo trú, tạo bệ phóng để Quảng Ngãi gỡ "thẻ vàng" thủy sản của Ủy ban châu Âu... nhưng chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh đầu tư manh mún, bị Sở Tài nguyên và Môi trường "tuýt còi", không cấp giấy phép môi trường.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, năm 2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đầu tư 32 tỉ đồng, nâng cấp, sửa chữa hoàn thiện hạ tầng các cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà, Lý Sơn, Mỹ Á, cảng cá Sa Huỳnh, Sa Kỳ gồm các hạng mục thu gom, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy. Chủ đầu tư dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT). Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2023. Dù các dự án đã hoàn thành nhưng chưa thể đi vào hoạt động vì làm sơ sài, đối phó...

Thông tin phóng viên Báo Lao Động thu thập, Sở NNPTNT đã trình hồ sơ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TNMT) cấp giấy phép môi trường dự án nêu trên nhưng bị Sở TNMT trả hồ sơ không giải quyết vì dự này hiện chưa đủ tiêu chuẩn để cấp giấy phép môi trường.

Thiết bị của hệ thống xử lý nước thải ở cảng neo trú Tịnh Hoà chưa đi vào hoạt động đã gỉ sét. Ảnh: Ngọc Viên

Ngày 7.9.2023, Sở TNMT đề nghị Sở NNPTNT bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ bởi qua nghiên cứu hồ sơ, Sở TNMT nhận thấy hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án nêu trên chưa đủ điều kiện để Sở TNMT trình UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường vì những lý do sau: Chủ đầu tư dự án chưa thực hiện việc khắc phục tách riêng hệ thống thu gom nước thải với hệ thống thoát nước mưa.

Tại các cảng neo trú Lý Sơn, Tịnh Hoà, cảng cá Sa Huỳnh, Sa Kỳ hệ thống thu gom nước thải sử dụng cống tròn ly tâm bê tông cốt thép và mương B300 đậy song chắn rác bằng gang dọc theo bến cập tàu thuyền. Tuy nhiên, một phần bến cập tàu cảng Sa Huỳnh chưa được đầu tư mái che mưa; bến cập tàu cảng Sa Kỳ đã có mái che mưa nhưng mương B300 ở bên ngoài mái che và toàn bộ bến cập tàu Lý Sơn chưa có mái che mưa.

Cả 4 cảng đều không có biện pháp ngăn dòng nước mưa chảy tràn vào mương B300. Theo báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án, Sở NNPTNT chỉ đề xuất các hạng mục công trình sẽ đầu tư cải tạo, tách nước mưa khỏi hệ thống thu gom nước thải và dự kiến thời gian thực hiện hoàn thành trong năm 2024 mà chưa dự báo lưu lượng nước mưa chảy tràn tại các cảng, chưa đánh giá được hiệu quả xử lý nước thải khi có nước mưa xâm nhập vào.

Nước thải đen ngòm nghẹt trong mương nước ở cảng cá Tịnh Kỳ. Ảnh: Ngọc Viên

Việc để nước mưa chảy tràn vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải, gây quá tải cho hệ thống xử lý nước thải, làm tràn đổ nước thải (lẫn nước mưa) chưa qua xử lý ra môi trường; đồng thời thực hiện chưa đúng nội dung yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư dự án chưa có giải pháp thu gom tất cả các dòng thải phân tán tại các cảng, cụ thể: Thực trạng tại 3 cảng Sa Huỳnh, Sa Kỳ và Tịnh Hòa chỉ mới đầu tư hệ thống thu gom nước thải tại khu vực bến cá (nhưng nước thải không được thu gom triệt để), còn nước thải từ nhà điều hành cảng và các cơ sở, hộ kinh doanh trong khu vực cảng chưa được thu gom, đấu nối dẫn về hệ thống xử lý.

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải ở cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á dù đã hoàn thành 5 năm nhưng không hoạt động, gây lãng phí hàng tỉ đồng. Ảnh: Ngọc Viên

Riêng cảng Lý Sơn, tất cả các nguồn phát sinh nước thải đều chưa được thu gom, đấu nối dẫn về hệ thống xử lý; hiện tại không có nước thải đi vào hệ thống xử lý mà chỉ có nước mưa. Đối với 3 cảng còn lại, nếu các dòng thải phân tán không được thu gom thì vào mùa mưa, dòng nước đi vào hệ thống xử lý cũng chủ yếu là nước mưa. Như vậy, hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tại các cảng sẽ không đảm bảo hiệu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn