MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án nâng cấp Quốc lộ 7 đến nay vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng. Ảnh: Quang Đại

Dự án nâng cấp Quốc lộ 7 chậm tiến độ vì vướng mặt bằng, chủ đầu tư lo lắng

QUANG ĐẠI LDO | 12/10/2023 11:55

Mặc dù đã triển khai thi công đã được 1 năm, nhưng đến nay Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn (trên địa bàn tỉnh Nghệ An) vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng. Chủ đầu tư dự án băn khoăn, lo lắng tiến độ dự án bị ảnh hưởng, chậm trễ.

Ngày 12.10, trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Quản lý dự án 4 - Cục Đường bộ Việt Nam - chủ đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn (Nghệ An) cho biết đến nay, dự án vẫn chưa được bàn giao đủ mặt bằng, dù đã triển khai thi công được 1 năm.

“Đến nay, tỉ lệ bàn giao mặt bằng cụ thể như sau: huyện Yên Thành 75,2%; huyện Đô Lương 91%; huyện Diễn Châu 66,17%. Phần mặt bằng còn lại giải phóng rất khó khăn. Chúng tôi mong muốn sớm được bàn giao phần mặt bằng còn lại để thi công, hoàn thiện để đưa dự án vào sử dụng” - đại diện Ban Quản lý dự án 4 cho biết.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 7 là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Quang Đại

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các địa phương, sở ban ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7, bàn giao cho chủ đầu tư để thi công.

“Hiện nay, khâu giải phóng mặt bằng dự án còn một số khó khăn, vướng mắc do lịch sử để lại, chúng tôi đang chỉ đạo tập trung tháo gỡ” - ông Lê Hồng Vinh nói.

Như Lao Động đã thông tin, Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn (trên địa bàn tỉnh Nghệ An) được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phê duyệt tại Quyết định số 333 ngày 18.3.2022 với tổng mức đầu tư 1.300,270 tỉ đồng.

Dự án đã triển khai thi công 3/3 gói thầu xây dựng từ tháng 10.2022. Thời điểm bắt đầu thi công, các huyện có dự án đi qua đã bàn giao mặt bằng tổng 15,8 / 27,5 km (đạt 57,69%). Đến nay, do vướng mặt bằng nên dự án chậm tiến độ nhiều tháng so với kế hoạch. Các đoạn đã được bàn giao mặt bằng không liên tục, nên việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn. Đoạn Km0 – Km5 theo chỉ đạo của Bộ GTVT phải hoàn thành trước tháng 7, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu cho biết quan điểm của huyện là giải quyết mọi quyền lợi của người dân trên cơ sở quy định của pháp luật, đối với các trường hợp đã giải quyết đúng quy định nhưng vẫn cố tình chống đối, không chịu bàn giao mặt bằng, huyện sẽ tham mưu bảo vệ thi công, cưỡng chế theo quy định.

Đồng thời, đại diện lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu khẳng định Dự án nâng cấp Quốc lộ 7 là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Do đó, lãnh đạo huyện mong muốn người dân sinh sống hai bên quốc lộ 7 đồng thuận với chủ trương đầu tư dự án của Đảng và Nhà nước, sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đem lại lợi ích trước hết cho các hộ dân, cho huyện và cho toàn tỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn