MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án nông nghiệp hoang tàn, trở thành bãi để vật liệu. Ảnh: Lam Thanh

Dự án nông nghiệp trăm tỉ đồng hoang tàn, trở thành bãi để vật liệu

Lam Thanh LDO | 27/07/2023 07:28

Từng là niềm tự hào của ngành nông nghiệp Thái Nguyên, thế nhưng sau 5 năm, Dự án Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn trong tình trạng hoang tàn, vắng lặng. Thậm chí, phía chủ đầu tư còn cho thuê lại mặt bằng làm bãi để vật liệu xây dựng.

Dự án Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư với nguồn vốn dự kiến trên 100 tỉ đồng.

Dự án được giao cho Công ty CP Công nghệ cao Trung Anh làm chủ đầu tư trên khu đất rộng 5ha tại phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên.

Ban đầu, tổng quỹ đất phía chủ đầu tư xin cấp rộng tới 10ha. Trong giai đoạn đầu thực hiện, phía doanh nghiệp có trồng hoa lan trong nhà kính và trồng dưa chất lượng cao trong nhà lưới.

This browser does not support the video element.

Dự án Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tình trạng hoang tàn.

Đến nay, sau gần 5 năm triển khai, dự án này lại trong tình trạng hoang tàn. Các hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng. Bên trong dự án không có nhân viên làm việc, chỉ có 2 bảo vệ được thuê để trông coi.

Nhà sát vách dự án, chị Tạ Thị Toan (xóm Nhị Hòa) cho biết, lâu nay không thấy dự án này triển khai gì; mấy năm trước có trồng dưa hay hoa lan nhưng không hiệu quả lắm.

"Hiện nay, tại đây cho thuê để vật liệu xây dựng, nhiều người thuê lại mặt bằng, nhà xưởng để gạch ngói. Còn lại gần như bỏ hoang. Khu đất rộng như thế nên khá lãng phí, cả một dự án mà giờ lại làm bãi để vật liệu", chị Toan cho hay.

Cùng nỗi thắc mắc, ông Sái Văn Thái (xóm Nhị Hòa) khẳng định, dự án này chưa thấy mang lại hiệu quả.

Nhiều hạng mục bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng tại dự án. Ảnh: Lam Thanh

Theo ông Thái, trên quỹ đất rộng như vậy mà không thấy phía chủ đầu tư triển khai gì nhiều. Điều này thực sự gây nên tình trạng lãng phí.

"Ngoài cho một số người thuê lại mặt bằng thì hiện nay, dự án có trồng một ít lan. Tuy nhiên, tôi chỉ thấy có 2 người bảo vệ trông coi ở đó chứ không thấy nhân viên ra vào làm việc. Nhiều người dân ở đây thắc mắc vì sao dự án nông nghiệp mà lại bỏ hoang, còn cho thuê lại mặt bằng", ông Thái nói.

Để làm rõ vấn đề này, PV đã vào vai người có nhu cầu thuê mặt bằng để liên hệ với chủ đầu tư.

Qua điện thoại, một người phụ nữ thừa nhận tại dự án đang cho thuê mặt bằng. Cả khu xưởng, khu nhà lưới lẫn diện tích đất bên ngoài đều cho thuê.

"Ở đây thuê thoải mái, thuê làm gì cũng được. Muốn thuê bao lâu thì thuê, thậm chí em muốn thuê 50 năm cũng được. Giờ đang cho mấy người thuê để gạch ở đó", người phụ nữ khẳng định.

Một nhà xưởng đang được cho thuê để vật liệu xây dựng. Ảnh: Lam Thanh

Khi được dẫn trực tiếp vào dự án để xem mặt bằng, đập vào mắt PV là cảnh hoang tàn, nhiều công trình xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại mọc um tùm.

Một số nhà xưởng đã được thuê lại để vật liệu xây dựng, gạch đá chất ngổn ngang. Thậm chí phần diện tích phía bên ngoài còn được cho thuê để sàng tuyển quặng.

Theo ghi nhận của PV, trong Dự án Nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích 5ha hiện chỉ có duy nhất 1 nhà lưới trồng hoa lan. Bên trong, nhiều cây đã trong tình trạng chết khô từ lâu.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Linh - Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên cho biết, đã nắm được việc dự án Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao không mang lại hiệu quả.

"Sau khi kiểm tra, rà soát dự án đã được đưa vào danh mục đề nghị thu hồi. Việc thu hồi dựa vào căn cứ pháp lý và thực tế tại dự án. Tuy nhiên, thời gian để thu hồi được còn dựa vào luật và các thủ tục theo quy định", vị lãnh đạo cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn