MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án thu gom nước thải sinh hoạt trên sông Lừ đã dừng hoạt động trong một thời gian dài. Ảnh: Trà My.

Dự án thu gom nước thải dừng thi công, ô nhiễm bủa vây đời sống người dân

TRÀ MY LDO | 19/11/2023 06:23

Sau hơn 3 năm, dự án thu gom nước thải sinh hoạt trên sông Lừ (Hà Nội) vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận PV Lao Động, đến giữa tháng 11, sau nhiều năm khởi công dự án thu gom nước thải tại sông Lừ vẫn chưa thể hoàn thành. Khu vực này vẫn xuất hiện tình trạng chỏng chơ vật liệu xây dựng ở mép sông, váng bẩn nổi lềnh phềnh và nhiều bãi rác tự phát mọc lên.

Đoạn sông dài khoảng 10km, chảy qua địa bàn các phường của 3 quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa (TP Hà Nội), nằm trong dự án thu gom nước thải sinh hoạt vào giữa năm 2020. Tuy nhiên, đến nay ghi nhận cho thấy những ống cống nước thải vẫn tiếp tục xả trực tiếp vào sông, gây ô nhiễm môi trường. Màu nước sông nhiều đoạn trong thời gian dài đã thành màu đen kịt.

Nhiều ống cống vẫn nằm ngổn ngang ở khu vực sát mép sông không được xử lý. Ảnh: Trà My.

Ngoài ra, hai bên bờ sông xuất hiện tình trạng ngổn ngang rác thải sinh hoạt và vật liệu xây dựng trên vỉa hè. Thực trạng trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của những người dân dọc hai bên sông Lừ.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Thoa (Định Công, Hà Nội) cho biết, khu vực này vắng bóng người thi công, ngày càng rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng.

“Đoạn khu vực sông Lừ tại quận Hoàng Mai bao lâu nay tôi vẫn chưa thấy có dấu hiệu tiếp tục thi công dự án, thậm chí người dân còn chọn đường Nguyễn Cảnh Dị sát bờ sông làm nơi đổ, đốt rác trộm, làm bãi tập kết rác thải sinh hoạt tự phát” - bà Thoa cho biết.

Cùng quan điểm với bà Thoa, ông Trương Quốc Việt (Phương Mai, Hà Nội) cho biết, kỳ vọng về một dự án giúp cải thiện chất lượng nước ở dòng sông Lừ, nhưng giờ đây lại đang trở thành vấn đề gây ô nhiễm môi trường.

“Trước kia, dòng sông không rơi vào tình trạng ô nhiễm như hiện tại. Nhưng giờ đây mặt nước ngày càng xuất hiện nhiều những váng bẩn màu đen, bốc mùi hôi nồng nặc. Tôi chỉ mong muốn chính quyền khởi công lại dự án để dòng sông trở nên trong sạch hơn” - ông Việt chia sẻ.

Bốc mùi hôi thối quanh năm, nhiều đoạn sông Lừ bị ô nhiễm, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân sinh sống xung quanh. Ảnh: Trà My.

Trước đó, vào giữa năm 2020, dự án hệ thống thu gom nước thải tại sông Lừ chính thức được khởi công. Gói thầu dự án sẽ thi công tuyến cống bao và các giếng, hố ga… đi qua sông Lừ, sông Sét, chủ yếu nằm ở 3 quận: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa. Tổng chiều dài toàn tuyến là 7,6 km.

Trong đó, khoảng 5,4km cống bao chính có đường kính từ 1,2m – 1,5m và 2,2km cống nhánh có đường kính khoảng 500mm. Tất cả các ống cống này phục vụ thu gom nước thải cho khu vực quận Thanh Xuân, Hoàng Mai và Đống Đa, sau đó được kết nối vào Hệ thống bao quanh sông Tô Lịch trước khi đổ về xử lý ở Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Liên quan đến vấn đề thi công dự án thu gom nước thải sông Lừ, ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội cho biết, nhà thầu thực hiện dự án có năng lực yếu kém, không đảm bảo được tiến độ công việc nên cơ quan chức năng TP Hà Nội đã chấm dứt hợp đồng. Trong thời gian tới sẽ tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn nhà thầu thi công mới thì dự án mới có thể tiếp tục.

Về thông tin các ống cống thoát nước có đường kính lớn được để lại dưới mép sông sau khi việc thi công đã tạm dừng thời gian dài, ông Tùng cho biết đơn vị sẽ cử người và máy móc đến di chuyển đi trong thời gian sớm nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn