MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án có diện tích 300 ha với tổng vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng nhưng đến nay chỉ có một cái thùng container. Ảnh: N.T

Dự án treo gần 13 năm ở Bình Định: Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế xin lỗi người dân

NGUYỄN TRI LDO | 25/09/2018 18:13

Ngày 25.9, ông Nguyễn Phi Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có buổi đối thoại với khoảng 100 hộ dân ở xã Cát Hải (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) liên quan đến các dự án chậm tiến độ, gây bức xúc trong thời gian qua.

Dự án treo gần 13 năm

Tại buổi đối thoại, ông Võ Hữu Đức (thôn Vĩnh Hội) thắc mắc, nguyên nhân nào khiến Dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội (Dự án Vĩnh Hội) do Công ty TNHH MTV Du lịch và Khách sạn Việt - Mỹ làm chủ đầu tư có diện tích 300 ha tại thôn Vĩnh Hội, với tổng vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng, được khởi công từ năm 2006, đến nay không thực hiện được? Đến khi nào dự án này mới triển khai lại được, mong lãnh đạo tỉnh nói rõ để công dân yên tâm sản xuất.

“Việc dự án bị treo quá lâu khiến việc phát triển ở thôn đang bị hạn chế, có những người có đủ điều kiện phát triển kinh tế nhưng không dám mạnh dạn để bỏ vốn vì sợ, sợ không biết khi nào Nhà nước thực hiện được dự án này, nếu làm mà bị thu hồi thì mất công. Ngoài ra, ở các xã khác, đất được chuyển nhượng, mua bán, tặng cho; tuy nhiên, ở Vĩnh Hội thì không được, điều đó làm nhân dân vô cùng bức xúc” - ông Đức nói.

 Dự án bị treo quá lâu khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: N.T

Trả lời vấn đề này, ông Phan Viết Hùng - Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Định thông tin, Dự án Vĩnh Hội dự kiến hoàn thành vào năm 2014. Tuy nhiên, dự án không thành công là vì vấn đề giải phóng mặt bằng đòi hỏi chi phí quá lớn, nhưng ngân sách của tỉnh rất ít, dẫn đến giải phóng mặt bằng không đáp ứng được yêu cầu.

“Nguyên nhân chủ quan, khách quan cũng nhiều, nhưng ở góc độ BQL là cơ quan quản lý trực tiếp được tỉnh giao nhiệm vụ thu hút đầu tư, quản lý đầu tư và đồng hành cùng các nhà đầu tư, thay mặt lãnh đạo BQL khu kinh tế, tôi xin lỗi toàn thể bà con xã Cát Hải, tôi thật sự chia sẻ và cũng rất thấu hiểu nổi khổ của bà con” - ông Hùng cho hay.

Ông Hùng nói thêm, cuối năm 2015, BQL Khu kinh tế đã ra quyết định thu hồi. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại các thủ tục pháp lý (vì đây là nhà đầu tư nước ngoài nên áp dụng luật quốc tế) nên tỉnh đã thiện chí với nhà đầu tư tiến hành đàm phán lại, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn tiếp tục không thực hiện được.

 Ông Nguyễn Phi Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tổng kết buổi đối thoại. Ảnh: N.T

“Vừa rồi, BQL lại ra quyết định thu hồi thì nhà đầu tư khởi kiện. Người dân địa phương bức xúc, nhưng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo BQL cũng rất bức xúc vì điều kiện phát triển của tỉnh không thực hiện được, uy tín của tỉnh với các nhà đầu tư khác cũng bị ảnh hưởng”- ông Hưng nói thêm.

Đây là bài học cho tỉnh

Phát biểu tổng kết buổi đối thoại, Nguyễn Phi Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng, đây là bài học kinh nghiệm cho UBND tỉnh, các sở ban ngành trong việc lựa chọn, xem xét thu hút đầu tư. Đặc biệt trong quá trình hiện nay, Bình Định đang trong quá trình phát triển, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, phải có cách thức lựa chọn, đánh giá, thẩm định các nhà đầu tư.

“Tôi càng nghe thì càng bức xúc, một dự án triển khai 13 năm, nhưng đến nay chỉ có một cái thùng container. Tuần sau tôi có hẹn với nhà đầu tư để đàm phán lần 2, đây là dịp để cá nhân tôi trực tiếp nghe ý kiến của bà con” – ông Long chia sẻ

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn