MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Triều cường lên cao ở một số tỉnh Nam Bộ. Ảnh: Yến Phương

Dự báo mưa lớn và triều cường tại các tỉnh Nam Bộ

HẠ MÂY LDO | 30/09/2023 15:48

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, gió Tây Nam tiếp tục gây mưa dông trên khu vực Nam Bộ trong những ngày tới. Bên cạnh đó, trong hôm nay (30.9) và ngày mai (1.10) đỉnh triều cường có thể gây ngập một số khu vực.

Dự báo hình thế thời tiết trong 24h tới, dải hội tụ nhiệt đới qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ. Gió Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình.

Do đó, thời tiết khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-32 độ C.

Từ ngày 1-5.10, rãnh áp thấp có vị trí qua các tỉnh Nam Bộ. Sau đó, rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc qua Trung Bộ, nối với cơn bão Koiru từ phía Đông Bắc của Philippines, có khả năng di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của Bắc biển Đông trong ngày 5-6.10, theo hướng Tây Bắc. Gió Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình đến mạnh.

Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trục qua Bắc Bộ hoạt động mạnh trong khoảng từ 1-4.10 sau suy yếu.

Thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành lân cận mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh, lốc, sét cùng với nguy cơ ngập ở những vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước nhất là vùng nội thành.

Về triều cường mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai có khả năng lên chậm trong 1-2 ngày tới, sau xuống lại. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 30.9-1.10 (tức 16-1.8 Âm lịch).

Tại Trạm Phú An, Nhà Bè ở khoảng 1,60-1,65m xấp xỉ hoặc cao hơn báo động III 0,05m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h.

Tại Trạm Biên Hòa ở khoảng 2,05-2,10m cao hơn báo động II 0,05-0,10m. Trạm Thủ Dầu I ở khoảng 1,65-1,70m cao hơn báo động III 0,05-0,10m.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn