MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiệt độ tại Hà Nội ngày 18.1 đã bớt giá lạnh. Buổi trưa trời hửng ấm. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết 18.1: Hà Nội và Bắc Bộ hửng ấm; vùng biển phía nam dông mạnh

Kh.V LDO | 18/01/2018 07:30
Ngày 18.1, khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại Bắc Bộ vẫn duy trì tương tự ngày 17.1.

Dự báo thời tiết các vùng cả nước ngày 18.1.2018

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, riêng khu Tây Bắc 26 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn