MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo ngày 23.3, nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C. Ảnh: Kh.V

Dự báo thời tiết 23.3: Bắc Bộ ấm dần, Nam Bộ nóng 35 – 36 độ C

Kh.V LDO | 23/03/2018 07:00
Ngày 23.3, nhiệt độ các vùng trên cả nước tiếp tục gia tăng. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24 – 27 độ C; tại Nam Bộ từ 32 – 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng cả nước ngày 23.3.2018

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ; vùng núi 14 - 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; phía Nam 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C; phía Nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn