MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày 3.5, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, tố. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết 3.5: Tiếp tục mưa rào, dông trên diện rộng; đề phòng lốc tố

Kh.V LDO | 03/05/2018 07:00
Ngày 3.5, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, tố. Nam Bộ nắng nóng đã dịu hớt, duy trì ở mức cao nhất 34 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng cả nước ngày 3.5.2018

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 -28 độ C.

Thanh Hóa -Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 -25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn