MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá vé gửi xe tăng cao hơn nhiều lần so với quy định. Ảnh TV

Du khách méo mặt vì giá vé gửi xe tại lễ hội chùa Hương

VƯƠNG TRẦN LDO | 22/02/2018 09:58
Hàng nghìn du khách tới trẩy hội chùa Hương. Không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, hỗn loạn ngày khai hội. Tuy nhiên, vẫn còn một vài “hạt sạn” khiến du khách chưa hài lòng.

Thống kê sơ bộ, từ ngày mùng 3 Tết đến ngày mùng 6 Tết Mậu Tuất, hơn 150.000 lượt khách đã đến du xuân, vãn cảnh, hành hương tại khu di tích chùa Hương. Trong đó, riêng ngày khai hội mùng 6 tháng Giêng, nơi đây đón khoảng 50.000 lượt khách.

Ghi nhận của PV Lao Động, giờ phút khai hội, hàng nghìn người dân, du khách thập phương tập trung. Tuy nhiên, năm nay, do BTC lễ hội quy định không phát lộc nên không còn cảnh chen lấn, xô đẩy cướp lộc dẫn đến hỗn loạn. Sau giờ phút khai hội, từ trưa, chiều 6 tháng Giêng, không còn quá đông người dồn về một lúc. Du khách có thể di chuyển một cách dễ dàng tại các con đường, lối lên chùa Thiên Trù, động Hương Tích…

Nhiều du khách gần xa đã tới khu di tích chùa Hương đầu năm. Rất nhiều phương tiện ôtô, xe máy di chuyển tới gần khu vực suối Yến để vãn cảnh. Các hành khách đã phải “méo mặt” vì giá vé gửi xe máy, ôtô cao hơn nhiều lần so với bình thường.

Xả rác bừa bãi tại lễ hội. Ảnh TV

Anh Nguyễn Văn An (35 tuổi, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Năm nay, việc du xuân khá thong dong, công tác chuẩn bị  tương đối tốt. Nhưng vẫn còn hiện tượng chèo kéo khách từ xa, giá vận chuyển không theo giá niêm yết của ban tổ chức, giá gửi xe máy, ôtô cao hơn gấp 2-3 lần so với ngày thường. Điều này khiến nhiều người không hài lòng khi đi hội.

Theo khảo sát của PV Lao Động, tại nhiều điểm gửi xe ở đây, giá vé trông xe máy trong ngày là 20.000 đồng/xe, ôtô là 50.000 đồng/xe. Một nhân viên trông xe tại đây cho biết, "đây là mức giá chung, gửi nơi nào cũng thế".

 Các thuyền vớt rác trên suối Yến hoạt động liên tục. Ảnh: Trần Vương

Cũng theo ghi nhận của PV, năm nay, dọc khu vực suối Yến đã có nhiều “sọt đựng rác” tuy nhiên, tình trạng xả rác ra suối, dọc bờ và lối lên chùa Thiên Trù, động Hương Tích vẫn còn. Nhiều khi lượng rác quá lớn chất đầy cả gốc cây. Lực lượng thuyền trục vớt, nhân viên vệ sinh làm việc liên tục vẫn không xuể. Bên cạnh đó, vẫn còn hiện tượng chèo kéo khách từ xa, giá vận chuyển không theo giá niêm yết của ban tổ chức…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn