MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân, du khách vào một siêu thị ở Hạ Long tránh nóng. Ảnh: Người dân cung cấp

Du khách ngao ngán vì cắt điện triền miên ở thành phố du lịch Hạ Long

Nguyễn Hùng LDO | 04/06/2023 15:08

Quảng Ninh - Đêm qua và hôm nay, thủ phủ du lịch Hạ Long lại tiếp tục chứng kiến cắt điện luân phiên trên diện rộng. Du khách không biết tránh nóng ở đâu vì tình trạng cắt điện liên tục và kéo dài trên khắp thành phố du lịch.

Cắt ngắn chương trình du lịch vì khách sạn, nhà nghỉ... mất điện

Theo kế hoạch, chiều tối nay (4.6) nhóm của gia đình anh Nguyễn Xuân Sơn mới về Hà Nội, nhưng chứng kiến cảnh mất điện liên tục nên sau bữa ăn sáng, cả đoàn cắt ngắn lịch trình để về sớm.

Cả nhóm 3 gia đình thuê một số căn hộ chung cư ở phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long nhưng từ lúc lấy phòng vào trưa 3.6 cho tới rạng sáng 4.6 thì mất điện 2 lần, mỗi lần kéo dài vài tiếng.

Nóng ngột ngạt, nên giữa đêm cả nhóm phải xuống đường cho mát thì cũng gặp dòng người đổ ra phố, vìa hè ngồi tránh nóng.

Cắt điện khắp nơi nên du khách tìm đến các quán cà phê ở trên đồi, thoáng mát để tránh nóng sáng 4.6. Ảnh: Nguyễn Hùng

“Khoảng 2 hay 3h sáng gì đó thì mới có điện. Cả đêm chỉ ngủ được giấc ngắn nên sáng dậy ai cũng mệt mỏi. Khoảng 9h sáng nay, lại mất điện tiếp nên chúng tôi quyết định về Hà Nội sớm” – anh Sơn cho biết.

Đêm qua, ở hầu hết các phường trung tâm Hạ Long và cả Khu du lịch Bãi Cháy đều bị cắt điện từ chập tối. Nhiều khu vực phải đến tận 1-2h sáng hôm sau mới có điện, nhưng đến sáng lại bị cắt điện.

Khổ nhất là du khách ở những khách sạn nhỏ, có máy phát điện nhưng công suất nhỏ nên chỉ đủ thắp điện và chạy quạt.

Giữa đêm, nhiều đoàn du khách đã phải xoay sở, tìm để chuyển sang các khách sạn lớn – nơi có những máy phát điện công suất lớn.

Anh Vũ Minh Hoàng (Hà Nội) cho biết, hỏi đến bao giờ có điện thì chủ khách sạn chỉ biết lắc đầu nên anh quyết định liên hệ sang một số khách sạn lớn. Giữa đêm, cả gia đình lại thu dọn hành lý chuyển khách sạn.

Nhưng không phải du khách nào cũng may mắn như anh bởi cả thành phố mất điện, lại vào dịp cuối tuần nên các khách sạn lớn thường hết phòng.

Bà Đỗ Thị Ngoan – Giám đốc khách sạn Heritage, Bãi Cháy – cho biết, giữa đêm qua, khách sạn đã đón một lượng khách khá lớn chuyển từ một số khách sạn nhỏ và chung cư sang ở vì mất điện.

Khách sạn Heritage cũng bị cắt điện, nhưng do có hệ thống máy nổ công suất lớn, đủ dùng cho hệ thống điều hòa.

“Còn bao nhiêu phòng là chúng tôi bố trí cho du khách hết và lấy giá như ngày bình thường, chứ không áp giá ngày cao điểm hay cuối tuần” – bà Ngoan cho biết.

Du khách đợi làm thủ tục lên tàu tham quan vịnh Hạ Long trưa 4.6. Ảnh: Nguyễn Hùng

Khách sạn Công Đoàn đêm qua cũng đón một số du khách từ các khách sạn khác chuyển đến. Theo ông Ngô Đăng Toại – Tổng giám đốc khách sạn Công đoàn – những ngày qua, máy phát điện của khách sạn hoạt động liên tục, mỗi tiếng mất ít nhất 40-50 lít dầu.

Dự kiến tình trạng mất điện còn dài, ngành du lịch méo mặt

Ông Nguyễn Thế Huệ - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Ninh – cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin phản hồi từ du khách, các công ty du lịch, lữ hành về tình trạng mất điện liên tục và kéo dài ở Hạ Long và một số điểm du lịch nổi tiếng khác.

Với tình hình hiện nay, tình trạng này dự kiến còn kéo dài và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, cho tới 14h chiều nay, nhiều khu vực bị cắt điện từ 8-9h sáng vẫn chưa được cấp điện trở lại.

Tại một số trung tâm thương mại, siêu thị vẫn mất điện và đang chạy máy phát điện nhưng chỉ dám bật điện sáng và quạt nên không khí bên trong vẫn nóng bức, ngột ngạt.

Mất điện triền miên đang là nỗi ám ảnh không chỉ đối với người dân Hạ Long mà còn đối với cả du khách.

Được biết, hiện tại, 4/7 nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang vận hành tất cả các tổ máy đạt công suất từ 97 - 100%. Các nhà máy còn lại công suất hoạt động đang ở mức 50 - 60% do sự cố từ các tổ máy hoặc phải giảm công suất vận hành để đảm bảo nhiệt độ nước làm mát đầu ra theo quy chuẩn môi trường.

Theo thống kê, điện sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tháng 5.2023 ước đạt 3,6 tỉ KWh, tăng 23,12% so với cùng kỳ; 5 tháng năm 2023 đạt 16,7 tỉ KWh điện, bằng 15% so với tổng sản lượng điện sản xuất của cả nước và bằng 35% sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện than trên toàn quốc.

Tại buổi làm việc với đại diện các nhà máy nhiệt điện ở Quảng Ninh ngày 3.6, ông Cao Tường Huy - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh –đề nghị các nhà máy nhiệt điện tăng cường các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy nhiệt điện; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị, nhân lực để kịp thời khắc phục sự cố (nếu có) đưa các tổ máy vào vận hành phát điện sớm nhất, đáp ứng yêu cầu cao nhất.

Ông Huy cũng giao các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các nhà máy nhiệt điện; đồng thời đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng Sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện.

Công ty Điện lực Quảng Ninh cân đối việc cắt điện luân phiên để đảm bảo phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động kinh tế xã hội của địa phương…, hạn chế ảnh hưởng đến các sự kiện kích cầu du lịch…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn