MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du lịch Điện Biên đang có những dấu hiệu phát triển bứt phá trong năm Du lịch quốc gia 2024. Ảnh: Văn Thành Chương

Du lịch Điện Biên vươn mình cất cánh

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 10/04/2024 07:54

Từ đầu năm 2024, lượng khách du lịch đến Điện Biên tăng rất mạnh. Đặc biệt trước thềm Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ các cơ sở lưu trú luôn trong tình trạng kín phòng, nhiều đoàn khách còn phải lùi kế hoạch tham quan đến sau dịp 7.5.

Những nghị quyết tạo đà cho du lịch Điện Biên phát triển

Có thể khẳng định, để du lịch Điện Biên được như ngày hôm nay là kết quả của một quá trình nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị trong nhiều năm qua. Điều đó được thể hiện ở hàng loạt nghị quyết về phát triển du lịch. Bên cạnh đó là việc tập trung ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối.

Ngoài Di tích lịch sử cấp quốc gia Chiến trường Điện Biên Phủ là một lợi thế đặc biệt mà không nơi nào có được, Điện Biên còn có 18 dân tộc với một nền văn hóa phong phú, nhiều màu sắc. Do vậy, tỉnh Điện Biên luôn xác định ưu tiên phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực để phát triển kinh tế, xã hội.

Theo ông Lò Văn Phương - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Điện Biên, từ năm 2016 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề tạo động lực phát triển cho ngành du lịch. Trong đó có 4 nghị quyết về tầm nhìn, chính sách hỗ trợ và 2 nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phát triển du lịch.

Nhờ các nghị quyết với các chính sách hỗ trợ đặc thù, ngành du lịch Điện Biên đã có thêm nguồn lực để hoàn thiện việc tôn tạo, chỉnh trang các điểm di tích và tạo ra các sản phẩm du lịch mới. Điển hình như việc hoàn thiện bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ và đưa vào phục vụ khách tham quan đã tạo thành sản phẩm du lịch ấn tượng và độc đáo, luôn thu hút sự quan tâm của du khách khi đến Điện Biên.

Cùng với đó, bằng sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chỉ trong khoảng 2 năm tỉnh Điện Biên hoàn thành Dự án cải tạo và nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên. Đây là một dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội để kết nối Điện Biên với 2 đầu tàu kinh tế của đất nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Điện Biên cất cánh trong năm du lịch Quốc gia

Theo ông Nguyễn Minh Phú - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên, sau 6 năm triển khai Nghị quyết 31 về Chương trình phát triển du lịch, Điện Biên đã đón gần 3 triệu lượt khách (tăng 52% so với giai đoạn 2011-2015), tốc độ tăng trưởng bình quân 12%/năm.

Cùng với đó, ngành du lịch cũng giải quyết việc làm cho gần 14.000 lao động, trong đó có khoảng 6.000 lao động trực tiếp. Toàn tỉnh hiện có 210 cơ sở lưu trú du lịch; 11 bản văn hóa du lịch có khả năng đón tiếp và phục vụ khách, 6 homestay, 14 điểm vui chơi, dã ngoại có khả năng đáp ứng cho 83.000 lượt khách du lịch cùng một thời điểm. Để có những kết quả như vậy, giai đoạn 2021-2023 tiếp tục đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng để phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, du lịch, dịch vụ, khách sạn và các khu vui chơi giải trí.

Năm 2023 cũng là năm đầu tiên tỉnh Điện Biên đón 1 triệu lượt khách; trong 2 tháng đầu năm 2024 lượng du khách đến Điện Biên là 230.600 lượt, doanh thu từ du lịch khoảng hơn 400 tỉ đồng. Riêng trong dịp Khai mạc Năm du lịch Quốc gia diễn ra từ 13-18.3 tỉnh Điện Biên đón khoảng 80.300 lượt khách, trong đó có 725 lượt khách quốc tế.

“Vào dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách đến Điện Biên có thể lên tới trên 80.000 người trong những ngày cao điểm. Do vậy, tỉnh Điện Biên đang triển khai nhiều giải pháp, cố gắng đảm bảo mọi du khách đến với Điện Biên đều được phục vụ tốt nhất” - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn