MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu du lịch trên sông Nho Quế đưa khách ngắm hẻm Tu Sản dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Dừng loạt tàu du lịch trên sông Nho Quế tham quan hẻm Tu Sản vì bất đồng lợi ích

Việt Bắc LDO | 17/09/2023 14:24

Hà Giang - Hàng loạt tàu du lịch trên sông Nho Quế (Mèo Vạc) đưa khách tham quan hẻm Tu Sản nổi tiếng bất ngờ tạm dừng hoạt động khiến nhiều du khách ngỡ ngàng, tiếc nuối.

Ngày 17.9, thông tin từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản thuộc xã Pải Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang), đơn vị này vừa tạm dừng dịch vụ vận chuyển khách du lịch trên lòng hồ thuỷ điện Nho Quế.

Việc tạm dừng sẽ bắt đầu từ 0h ngày 16.9 cho đến khi có thông báo mới. Điều này đã khiến du khách ghé thăm Hà Giang ngỡ ngàng và nuối tiếc.

Việc tạm dừng tàu du lịch tại hẻm Tu Sản (Mèo Vạc, Hà Giang) khiến nhiều du khách tiếc nuối. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện Hợp tác xã cho biết, nguyên nhân tạm dừng hoạt động là do đơn vị này và UBND huyện Mèo Vạc, Công ty Cổ phần thuỷ điện Nho Quế 1 chưa thống nhất được phương án quản lý tạm thời hoạt động vận tải thuỷ nội địa phục vụ khách du lịch.

Mặt khác, hợp đồng vận chuyển hành khách giữa Công ty và Hợp tác xã đến ngày 15.9.2023 đã hết hạn.

"Ở đây chúng tôi có tất cả 51 tàu thuyền, toàn bộ là của bà con dân tộc hợp tác với Hợp tác xã để có kế sinh nhai, mỗi vé khách đi thuyền tham quan, bà con được hưởng 120.000 đồng, nhưng phía công ty thuỷ điện lại khấu trừ phí đến 45.000 đồng/người.

Mức phí đó là quá cao và nếu thu như vậy, bà con dân tộc ở đây không thể tiếp tục duy trì công việc", đại diện HTX thông tin.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện UBND huyện Mèo Vạc cho biết huyện không chỉ đạo Hợp tác xã tạm ngừng vận chuyển du khách tham quan hẻm Tu Sản, việc tạm dừng là do phía Hợp tác xã tự đưa ra.

Hiện nay, du khách khi đến chỉ có thể trải nghiệm tham quan sông Nho Quế bằng cách đi bộ trên đường Hạnh Phúc, hoặc dùng chân ở các quán cà phê để chiêm ngưỡng từ xa.

Hẻm Tu Sản nằm dưới chân đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đây được coi là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á.

Hẻm vực này sâu 700-900 m, chiều dài tới 1,7 km, thuộc kiểu di sản kiến tạo địa mạo, di sản cổ sinh - địa tầng - cổ môi trường, phát hiện tại khu vực của 3 xã Pải Lủng, Pả Vi và Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn