MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách tắm biển tại Vũng Tàu chiều ngày 1.5. Ảnh: Thành An

Dừng sử dụng flycam, Vũng Tàu lập 15 chốt kiểm soát người dân khi tắm biển

THÀNH AN LDO | 01/05/2021 17:59

Vũng Tàu không sử dụng flycam bay dọc biển Bãi Sau kiểm soát du khách tắm biển như kế hoạch ban đầu do không phù hợp thực tế, thay vào đó sẽ lập 15 chốt để phát khẩu trang, sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt cho người dân, du khách trước khi xuống biển.

Chiều ngày 1.5, trao đổi với báo Lao Động, ông Phạm Khắc Tộ - Giám đốc Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu cho biết sẽ dừng kế hoạch sử dụng flycam để phát hiện người dân và du khách không đeo khẩu trang khi tắm biển.

Lực lượng cảnh sát trật tự phát loa nhắc người dân mang khẩu trang tại một điểm trực trên bờ biển. Ảnh: Thành An

Sau khi khảo sát thực tế chiều 1.5, theo các cơ quan chức năng, việc triển khai sử dụng flycam sẽ gặp nhiều khó khăn, không phù hợp thực tế vì việc giám sát từ xa bằng flycam khó phát hiện được các trường hợp vi phạm cụ thể trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể là việc đeo khẩu trang – vì lượng khách quá đông, hình ảnh thu được trên cao, từ xa không rõ chính xác người vi phạm.

Ngoài ra, các yếu tố khác như gió mạnh, bãi biển dài… cũng khiến việc triển khai sử dụng flycam gặp nhiều khó khăn.

Do đó, lực lượng chức năng sẽ áp dụng các biện pháp khác như: Lập 15 chốt dọc bãi biển để phát khẩu trang, sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt cho người dân trước khi xuống biển (tính đến chiều 1.5, lực lượng chức năng đã phát hơn 10.000 khẩu trang cho du khách).

Du khách tắm biển Vũng Tàu chiều ngày 1.5 không đông bằng chiều ngày 30.4. Ảnh: Thành An

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng sẽ liên tục nhắc nhở người dân, nếu không chấp hành sẽ xử phạt.

Các phương tiện phát thanh khác cũng sẽ được trưng dụng để tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho người dân, du khách khi tham gia tắm biển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn