MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạm dừng nghỉ Km117+500 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã chấm dứt việc thu tiền đối với khách đi vệ sinh. Ảnh chụp ngày 7.10

Dừng thu tiền khách đi vệ sinh trên trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bảo Nguyên LDO | 07/10/2023 14:28

Sau phản ánh của Báo Lao Động, đơn vị quản lý khai thác, kinh doanh Trạm dừng nghỉ Km117+500 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã dừng thu tiền vệ sinh công cộng của khách.

Theo Quy chuẩn quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ của Bộ GTVT, các dịch vụ vệ sinh tại trạm dừng nghỉ đều phải miễn phí, nhưng rất nhiều các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đều thu tiền vệ sinh của khách.

Điển hình là cặp Trạm dừng nghỉ Km117+500 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Công ty Cổ phần Phú Thịnh Phú Thọ quản lý khai thác, kinh doanh trong thời gian qua vẫn duy trì đặt “thùng ủng hộ lao công” trước cửa nhà vệ sinh.

Tại đây còn có các nhân viên trực gác bên ngoài nhà vệ sinh, nếu ai không bỏ tiền vào thùng sẽ bị nhắc nhở.

Trạm dừng nghỉ Km117+500 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Bảo Nguyên

Sau khi Báo Lao Động phản ánh, lãnh đạo Công ty Cổ phần Phú Thịnh Phú Thọ thừa nhận tình trạng trên.

Vị này lý giải, trải qua 3 năm dịch COVID-19, hoạt động của trạm dừng nghỉ rất khó khăn nên nhân viên vệ sinh có đặt thùng ủng hộ tự nguyện và số tiền thu được rất khiêm tốn.

“Sau khi lắng nghe thông tin, chúng tôi đã rút kinh nghiệm, cất tất cả thùng thu phí trước cửa nhà vệ sinh và yêu cầu nhân viên dừng ngay mọi hoạt động thu tiền đối với hành khách” - lãnh đạo Công ty Cổ phần Phú Thịnh Phú Thọ nói.

Cặp trạm dừng nghỉ hướng Yên Bái - Lào Cai và ngược lại trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã không còn thùng thu phí và nhân viên trực trước cửa nhà vệ sinh. (Ảnh chụp ngày 7.10)

Liên quan đến việc xây dựng trạm sạc điện, lắp đặt trụ sạc cho điện tại Trạm dừng nghỉ Km117+500 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Công ty Cổ phần Phú Thịnh Phú Thọ cho biết đây là chủ trương lớn của Chính phủ, Bộ GTVT trong chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ra môi trường.

Hiện nhà đầu tư đã có báo cáo gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) xin được đầu tư bổ sung một số hạng mục và đang chờ chấp thuận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn