MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Với quyết tâm đưa đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVNNPT đã huy động thêm 800 nhân lực hỗ trợ thi công dựng cột, kéo dây. Ảnh: EVNNPT

Đường dây 500kV mạch 3: Nhiều hạng mục đặc biệt khó đã hoàn thành

Anh Tuấn LDO | 04/06/2024 06:47

Một trong những khó khăn của đường dây 500kV mạch 3 là công tác giải phóng mặt bằng nhưng đến nay 100% vị trí móng đã xong, các khoảng néo cũng cơ bản giải quyết xong, hiện tại chỉ tập trung cho việc dựng cột, kéo dây.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, tính đến ngày 3.6, các dự án đường dây 500kV mạch 3 đã hoàn thành 1.171/1.177 vị trí móng, hoàn thành và đang dựng 780/1.177 cột, đã hoàn thành và đang kéo dây 44 khoảng néo; Toàn tuyến đã bàn giao hơn 780/1.177 cột thép.

Trong đó, theo số liệu ngày 31.5 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa đã hoàn thành 100% việc đúc móng, đã lắp dựng 160/180 vị trí cột, đang lắp dựng 20/180 vị trí cột; hoàn thành kéo dây 9/74 khoảng néo, đang thực hiện kéo dây 8/74 khoảng néo.

Dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối đã hoàn thành đúc móng toàn bộ 334/334 vị trí; hoàn thành lắp dựng 138/334 vị trí cột, đang lắp dựng 77/334 vị trí cột; đang thực hiện kéo dây 5/144 khoảng néo.

Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đã hoàn thành đúc móng toàn bộ 200/200 vị trí; hoàn thành lắp dựng 41/200 vị trí cột, đang lắp dựng 65/200 vị trí cột.

Một trong những khó khăn của đường dây 500kV mạch 3 là công tác giải phóng mặt bằng nhưng đến nay 100% vị trí móng đã xong, các khoảng néo cũng cơ bản giải quyết xong. Phần thi công các vị trí móng ở một số địa phương kéo dài 2-3 tháng cũng đã được hoàn thành, hiện tại chỉ tập trung cho việc dựng cột, kéo dây.

Một khó khăn khác là nhân lực cũng đã được giải quyết khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã huy động tối đa nhân lực từ các đơn vị trong tập đoàn tham gia thi công cho dự án đường dây mạch 3.

Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV EVN - yêu cầu các nhà thầu cần tập trung cao độ, ưu tiên nguồn nhân lực, máy móc, phương tiện cho dự án; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng để rút ngắn thời gian thi công.

Đặc biệt, lãnh đạo EVN đề nghị trong quá trình thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn con người, thiết bị. Các tổ công tác cần bố trí chỗ ăn nghỉ, thời gian làm việc phù hợp, để vừa đảm bảo sức khỏe cho kỹ sư công nhân, vừa đảm bảo tiến độ công trình. Cùng với đó, các đơn vị cũng cần bố trí thêm cán bộ y tế để tham gia hỗ trợ khi cần thiết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn