MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp kiểm tra tiến độ dự án ngày 19.4. Ảnh: Hà Phương

Đường dây 500kV mạch 3 trước nguy cơ chậm tiến độ

Phương Hà LDO | 22/04/2024 06:00

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa gửi báo cáo tới Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Theo đó, có nhiều vấn đề còn tồn tại khiến dự án trông điểm này có nguy cơ không về đích trước 30.6 như kế hoạch.

Theo EVN, hiện nay chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương để gấp rút triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phần hành lang tuyến để đồng bộ với tiến độ kéo dây dự án, cụ thể: Dự án 500kV mạch 3 đến nay đã hoàn thành bàn giao mặt bằng được 1177/1177 (100%).

Tuy nhiên, còn tới 251 khoảng néo trên tổng số 503 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, còn có một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB: Một số hộ dân không đồng thuận nhận tiền đền bù hỗ trợ theo đơn giá được duyệt; một số hộ dân đủ điều kiện tái định cư, yêu cầu phải được bố trí vị trí tái định cư tương đương với vị trí hiện tại của hộ dân… các vướng mắc trên, nguy cơ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công kéo dây, nghiệm thu đóng điện tuyến đường dây.

Tại Nam Định, còn 2/4 huyện là Nghĩa Hưng và Nam Trực chưa hoàn thành duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tại Hải Dương còn 3/12 hộ dân chưa đồng ý với đơn giá đền bù hỗ trợ. Tại Hưng Yên còn 2/2 huyện/thị xã (thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm) chưa phê duyệt hệ số giá đất đền bù và chưa phê duyệt phương án và còn 5/15 hộ dân có đất ở không đồng ý với phương án tái định cư do địa phương giới thiệu…

Trong báo cáo này, EVN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, phê duyệt để Chủ đầu tư có đủ căn cứ hoàn thành công tác GPMB. Kiến nghị các địa phương sớm phê duyệt phương án bồi thường phần mặt bằng móng cột và hàng lang an toàn trong tháng 4.2024 để chủ đầu tư hoàn tất công tác bồi thường cho người dân, doanh nghiệp.

Về tháo gỡ vướng mắc cho 2 gói thầu nhập khẩu cách điện từ Nga của dự án đường dây 500kV Nam Định I - Thanh Hoá, EVN kiến nghị Bộ Công Thương và Tham tán thương mại tại Nga tiếp tục giúp đỡ, có ý kiến với Bộ Công Thương Nga, cơ quan quản lý đường sắt Nga và các bên liên quan để Tập đoàn đường sắt Nga bố trí lịch tàu khởi chạy trong thời gian sớm nhất.

Nếu các vướng mắc trên không sớm được giải quyết thì nguy cơ chậm tiến độ dự án này là hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngày 19.4, đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ thi công và động viên lực lượng thi công Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa (thuộc Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối) và Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Kiểm tra thực tế công trường thi công, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần làm việc trách nhiệm của các lực lượng tham gia dự án trên công trường như các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung, EVN, EVNNPT, đến nay dự án đã đạt được nhiều mốc tiến độ quan trọng.

“Tiến độ của dự án hiện vô cùng cấp bách, phải hoàn thành chậm nhất 30.6.2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong khi đó khối lượng công việc còn lại là rất lớn” - Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đề nghị EVN và EVNNPT cần chỉ đạo các nhà thầu cần phải ưu tiên mọi nguồn lực, tập trung sản xuất, cung cấp vật tư thiết bị theo cam kết, đẩy mạnh thi công, tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công “3 ca 4 kíp, vượt nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm xuyên lễ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn