MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực đỉnh đèo liên kết 3 huyện miền núi sạt lở nhiều năm chưa được khắc phục. Ảnh: Minh Hạnh

Đường liên kết 3 huyện miền núi sạt lở nhiều năm chưa được khắc phục

Minh Hạnh LDO | 15/07/2023 21:04

Thái Nguyên – Tuyến đường liên kết 3 xã là Ôn Lương (Phú Lương), Phúc Lương (Đại Từ) và Bộc Nhiêu (Định Hóa) bị sạt lở nhiều năm nhưng chưa được khắc phục, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo anh Nguyễn Văn Thảo trú tại xóm Khau Lai (xã Ôn Lương, huyện Phú Lương), tuyến đường nối 3 huyện đã có từ nhiều năm, được coi là huyết mạch của người dân nơi đây.

Tuy nhiên, nhiều năm nay khu vực đỉnh đèo bị sạt lở không được san gạt khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Để đảm bảo lưu thông, người dân tự san gạt khoảng gần 1m chiều rộng để lấy lối đi cho xe máy.

Đất đá nhiều năm không được thu dọn chiếm hết đường đi. Ảnh: Minh Hạnh

Không những thế, đoạn này cũng còn nhiều bất cập, cụ thể cách đó khoảng 800m về phía huyện Đại Từ và Định Hóa chưa được bêtông nên việc đi lại rất khó khăn. Ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì lầy lội.

“Ngày tạnh ráo còn đi lại được, nhưng khi trời mưa mặt đường trơn trượt, lầy lội khiến việc di chuyển vất vả, mất an toàn. Đặc biệt, vào những ngày mưa to, nước ở suối dâng lên ngập cầu không thể đi lại, nhiều gia đình bị cô lập”, anh Thảo cho hay.

Đường chưa được bêtông hóa nên rất khó đi, tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Ảnh: Minh Hạnh

Ngày 14.7, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tuyến đường nối xã Ôn Lương (Phú Lương), xã Phúc Lương (Đại Từ) và xã Bộc Nhiêu (Định Hóa) dài khoảng 700m, rộng trung bình 3m, chủ yếu là nền đất mặt đường khu vực này gồ sống trâu rất khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cùng đó, trên tuyến đường này có 1 cầu tạm dài 6m, rộng 2m do nhân dân dựng bằng các tấm bêtông. Sau nhiều năm sử dụng, hiện cầu đã xuống cấp, một số tấm bêtông bị nứt vỡ không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ.

Theo bà Phan Thị Trang, xóm Na Pặng, nhiều năm nay, trong các đợt tiếp xúc cử tri, người dân ở khu vực này liên tục kiến nghị các cấp chính quyền sớm giải quyết những bất cập tại tuyến đường. Tuy nhiên, đến nay sau nhiều năm vẫn chưa được khắc phục.

Đất đá sạt lở đã lâu nhưng chưa được thu dọn. Ảnh: Minh Hạnh

Đại diện UBND huyện Phú Lương thông tin, do nguồn vốn để thi công tuyến đường này khá lớn, trong khi ngân sách của địa phương hạn hẹp. Hiện UBND, huyện đã có tờ trình đề nghị Ban Dân tộc tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để triển khai dự án này…

This browser does not support the video element.

Điểm sạt lở nhiều năm chưa được thu dọn

Năm 2019, huyện Phú Lương đã phối hợp với UBND huyện Đại Từ và Định Hóa cùng các đơn vị liên quan của tỉnh Thái Nguyên tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung danh mục cầu dân sinh vào chương trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có cầu ở xóm Na Pặng, xã Ôn Lương.

Cây cầu bê tông có thể sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Phan Trang

Đến năm 2020, HĐND huyện Phú Lương thông qua Nghị quyết về chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, trong đó có đề xuất dự án xây dựng đường bê tông, cầu dân sinh xã Ôn Lương với mức đầu tư 7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn vốn nên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn