MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đường phố Hà Nội nhem nhuốc bởi hình vẽ bậy, phun sơn

SÓNG HỮU LDO | 21/06/2024 06:15

Hà Nội - Loạt nhà ở, cửa hàng, công trình công cộng trên nhiều tuyến phố tại quận Tây Hồ đang bị hình vẽ bậy tấn công, gây mất mỹ quan đô thị.

Tình trạng vẽ bậy diễn ra tràn lan

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 20.6, nhiều nhà ở, cửa hàng, công trình công cộng tại phố Yên Phụ (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) bị kẻ xấu xịt sơn bậy nhếch nhác.

Hình vẽ này rải rác tại nhiều điểm, kích thước lớn nhỏ đa dạng. Nét vẽ bằng sơn xịt màu đỏ và đen, mang bóng dáng của graffiti - thuộc nhóm các loại hình nghệ thuật đường phố.

Chỉ tay vào chiếc cửa cuốn của gia đình bị bôi bẩn, anh Nguyễn Văn Hoàng (phường Yên Phụ, Tây Hồ) lắc đầu ngao ngán khi cứ làm sạch lại bị vẽ.

"Loạt cửa cuốn bị các đối tượng vẽ lén trong đêm, cửa nhà tôi bị vẽ 3 lần rồi" - anh Hoàng nói và cho biết việc xóa bỏ hình vẽ rất mất công và tốn kém.

Cách đó không xa, tại đường Nghi Tàm (phường Quảng An, quận Tây Hồ), tình trạng vẽ bậy cũng khiến tuyến đường này trở nên nhếch nhác.

Từ cửa tôn nhà ở, cửa kính cửa hàng, bờ tường dài hàng chục mét bị lấm lem, phủ kín hình vẽ không mang hình hài, ý nghĩa đủ màu sắc.

Các hình vẽ lớn dài hàng chục mét, nối liền từ đầu đến cuối bôi bẩn các bức tường vốn được sơn và trang trí sạch đẹp trước đó. Hình vẽ nhỏ thì bằng bút màu nguệch ngoạc đủ màu sắc xanh, đỏ, đen, trắng...

Tình trạng bôi bẩn, vẽ bậy trên nhiều tuyến phố Hà Nội khiến nhiều người dân bức xúc. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (28 tuổi, Tây Hồ) cho hay, khách du lịch nước ngoài đến đây tham quan, chụp hình kỷ niệm rất nhiều. Những hình vẽ như vậy sẽ làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt du khách quốc tế.

"Tôi thật sự không hiểu những người vẽ bậy đó họ suy nghĩ thế nào mà lại có hành động vô ý thức như vậy" - chị Hà nói.

Cần xử phạt thích đáng

Nhiều người dân cũng mong cơ quan chức năng sẽ có những hình thức quản lý, giám sát kỹ hơn cũng như những biện pháp xử phạt thích đáng những hành vi như vậy.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh. "Quận sẽ cử lực lượng chức năng xuống kiểm tra và có hướng xử lý vi phạm nếu có" - ông Khuyến nói.

PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đánh giá, không nền văn hóa nào ngày nay chấp nhận hành vi lén lút, liều lĩnh ghi lại dấu tích bằng hình vẽ xấu xí, vấy bẩn phố phường, phá hoại công trình công cộng.

Theo ông Đức, điều quan trọng nhất làm sao tìm ra và xử lý nặng thủ phạm vẽ bậy để không còn chuyện như vậy nữa. “Đã tới lúc phải mạnh tay hơn với loại hình dưới danh nghĩa "nghệ thuật đường phố" này, khắp nơi đâu đâu cũng bắt gặp. Nó thật vô nghĩa và xấu xí chứ không hề mang đến điều gì tích cực” - PGS.TS Lê Quý Đức nhấn mạnh.

Phố Yên Phụ, quận Tây Hồ nhan nhản hình vẽ bậy, phần lớn là hình vẽ kiểu graffiti. Ảnh: Sóng Hữu
Từ cửa tôn nhà ở, cửa kính cửa hàng, bờ tường dài hàng chục mét bị lấm lem, phủ kín hình vẽ không mang hình hài, ý nghĩa đủ màu sắc. Ảnh: Sóng Hữu
Trạm biến áp dọc phố Yên Phụ cũng trong tình trạng bị những hình vẽ xấu xí bôi bẩn. Ảnh: Sóng Hữu
Một số hộ dân dùng mọi cách từ xà phòng, nước lau kính, cồn... để xoá những nét vẽ. Và kết quả để lại là cửa cuốn nhằng nhịt vết sơn đen. Ảnh: Sóng Hữu
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Nghi Tàm. Ảnh: Sóng Hữu
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Nghi Tàm. Ảnh: Sóng Hữu
Các hình vẽ bằng bút màu nguệch ngoạc, đủ màu sắc với hình thù ma mị, không có ý nghĩa. Ảnh: Sóng Hữu
Các hình vẽ bậy “tấn công“ cả vào các ngõ, ngách nhỏ. Ảnh: Sóng Hữu

Theo Nghị định 144, hành vi phun sơn, viết, vẽ lên tường, cột điện hoặc các công trình công cộng mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền lên tới 5 triệu đồng. Người vẽ còn có thể bị cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn