MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

F0 khỏi bệnh ở các huyện "vùng xanh" tại Bình Dương được lưu thông ra sao?

ĐÌNH TRỌNG LDO | 10/09/2021 21:00

Ngày 10.9, tỉnh Bình Dương tiếp tục có văn bản hướng dẫn về phương án lưu thông ở các huyện "vùng xanh" ở phía Bắc, trong đó cho phép F0 khỏi bệnh được phép tham gia giao thông.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở ngành, địa phương tổ chức việc lưu thông trên địa bàn các huyện Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên. Việc tổ chức lưu thông trên nguyên tắc giữ ''vùng xanh'', khóa chặt "vùng vàng, vùng đỏ".

Các chốt kiểm soát liên huyện "vùng xanh" tiếp tục được duy trì. Thực hiện điều chỉnh theo hướng rút bớt lực lượng ở chốt khu vực "vùng xanh" tăng cường cho các chốt "vùng đỏ, vùng cam".

Cho phép người tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày và bổ sung thêm đối tượng là F0 đã khỏi bệnh được phép tham gia lưu thông. 

Về việc lưu thông trong nội huyện, xã/phường ''vùng xanh'' do địa phương tự quyết định. 

Giữa các huyện "vùng xanh", người và phương tiện giao thông được lưu thông bình thường, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh khi qua các chốt kiểm soát COVID-19 giữa 2 địa phương.

Huyện Bàu Bàng một trong những địa phương đã công bố “vùng xanh” nới lỏng giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15. Ảnh: Đình Trọng

Việc lưu thông từ thị xã, thành phố là "vùng đỏ" vào các huyện "vùng xanh" tiếp tục được kiểm soát nghiêm ngặt tại các chốt kiểm soát COVID-19 ở cửa ngõ giữa 2 địa phương.

Người từ vùng có nguy cơ về các huyện "vùng xanh" phải thực hiện cách ly, giám sát theo quy định.

Đối với thị xã Bến Cát hiện đang là "vùng vàng", UBND tỉnh Bình Dương cho phép địa phương khi đủ điều kiện là "vùng xanh" thì được xem xét áp dụng các biện pháp giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 15 một cách nghiêm ngặt hơn (Chỉ thị 15+).

Cũng trong ngày 10.9, UBND thành phố Thủ Dầu Một đã công bố đạt "vùng xanh". Thành phố cho phép người tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày được phép lưu thông trong 1 phường. Thành phố cho phép người dân được kinh doanh bán hàng mang về và lên kế hoạch mở lại các chợ truyền thống.

Về tình hình dịch bệnh, trong ngày 9.9, tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.563 ca mắc mới. Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 149.859 ca mắc COVID-19. Số ca mắc tại Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên và Dĩ An vẫn cao.

Hiện có 98.617 khỏi bệnh được về nhà, 50.447 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn