MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

F0 tăng cao, chủ nhà trọ tìm cách ứng phó

QUỲNH TRANG LDO | 07/03/2022 21:08

Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 mới tại thành phố Hà Nội tăng vọt. Trước đó, một số trường Đại học, Cao đẳng đã tổ chức cho sinh viên đi học trực tiếp. Để an toàn phòng chống dịch, nhiều chủ nhà trọ đã chủ động các phương án đảm bảo chỗ ở an toàn cho sinh viên, phòng trường hợp có sinh viên trở thành F0.

Khu vực đường Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân là nơi tập trung nhiều sinh viên của các trường đại học như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở lân cận.

Ông Nguyễn Thanh Hiếu là chủ khu nhà trọ tại đường Khương Hạ có 35 phòng với số lượng người thuê lên đến gần 80 người. Nhiều tháng gần đây, khi bắt đầu xuất hiện các ca F0 trong khu vực, ông đã lên kế hoạch để đảm bảo cho người thuê trọ nếu trở thành F0 sẽ được cách ly an toàn và vẫn được chăm sóc tốt trong quá trình điều trị tại nhà.

"Khu nhà tôi có 2 phòng riêng, nếu có ca mắc sẽ đưa sang phòng riêng cách ly, F1 sẽ ở lại phòng. Đồ đạc shipper gửi đến sẽ được khử khuẩn. Trong trường hợp có quá nhiều F0 cùng lúc, không đáp ứng đủ phòng cách ly, các thành viên trong phòng phải tự đảm bảo giãn cách, khử khuẩn hàng ngày để đảm bảo an toàn”, ông Hiếu nói.

Khu nhà ông Hiếu ngay gần trạm y tế phường, trong trường hợp F0 trở nặng, ông trực tiếp liên hệ các nhân viên y tế để được hỗ trợ kịp thời.

Ông Hiếu chia sẻ thêm, sau khi được nhân viên y tế phường hướng dẫn cách ly, điều trị tại nhà cho các F0, ông đã yên tâm hơn. 

Trong khu trọ của ông Nguyễn Thanh Hiếu có sẵn 2 phòng trống làm phòng cách ly cho F0.

Tương tự, chị Nguyễn Mai Anh - chủ khu nhà trọ 5 tầng tại đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, cũng chuẩn bị các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho những người thuê trọ. Chị Mai Anh cho hay: “Hiện tại khu nhà trọ của tôi may mắn không có ca F0 nào, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn cồn để phun khử khuẩn thường xuyên. Nếu người thuê trọ có ai trở thành F0 tôi sẽ thông báo cho tổ dân phố. F0 cần gì tôi sẽ mua giúp để hạn chế tiếp xúc với người khác".

Nói đến việc đảm bảo chỗ ở trong trường hợp có sinh viên trở thành F0, chị Mai Anh chia sẻ, khu nhà chị hiện đang có sẵn phòng trống, nếu xuất hiện F0, người đó sẽ được chuyển sang phòng trống để cách ly, trong trường hợp không còn đủ phòng trống, các bạn F1 sẽ liên hệ ở cùng với các phòng khác sau khi đảm bảo âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh.

Anh Lê Đức Huy là người thuê trọ tại nhà chị Nguyễn Mai Anh. Do tiếp xúc gần với đồng nghiệp là F0, anh Huy đã được công ty cho làm việc tại nhà để theo dõi sức khỏe. Sau khi thông báo cho chủ nhà, anh được chị Mai Anh hỗ trợ mua đồ thiết yếu và gửi đồ lên phòng.

Anh Huy kể: “Những vật liệu y tế như kit xét nghiệm, dung dịch khử khuẩn, chanh, sả để xông mũi họng tôi nhờ chủ nhà mua giúp, thức ăn hàng ngày tôi chủ động đặt hàng và nhờ người giao hàng đặt trước cổng để đảm bảo giãn cách”.

Chị Mai Anh gửi đồ cho F1 đang cách ly tại nhà trọ.

Nhờ việc đảm bảo chỗ ở cho các F0, nhiều người dân cảm thấy yên tâm hơn về công tác phòng chống dịch của các chủ nhà trọ. Các kế hoạch này vừa giúp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo chỗ ở để các F0 yên tâm điều trị bệnh. Sự chuẩn bị kĩ càng của chủ nhà trọ cũng khiến cho nhiều người giảm bớt lo lắng khi quay trở lại Hà Nội làm việc và học tập, góp phần ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo "thích ứng an toàn” với đại dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn