MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh phản cảm khi lực lượng bảo vệ ngăn không cho xe khách đi vào các villa của cư dân. Ảnh: Người dân cung cấp

FLC Sầm Sơn đang chiếm dụng tài sản công, ngăn cản người trái phép

Xuân Hùng LDO | 22/05/2024 12:23

Những ngày qua, TP. Sầm Sơn lại "nóng" lên chuyện bảo vệ của Công ty CP Tập đoàn FLC ngăn cản người dân đi vào khu đô thị nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn. Lần này không phải là người dân bên ngoài mà chính là cư dân mua villa, biệt thự nghỉ dưỡng bên trong quần thể của chính tập đoàn này.

Những hình ảnh phản cảm

Theo các chủ villa, dịp cuối tháng 4.2024, nhiều gia đình có căn hộ villa trong khu nghỉ dưỡng nhận được thông báo của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về việc hạn chế số lượng người vào nghỉ tại các villa không quá 2 người/1 phòng/villa (trẻ em dưới 6 tuổi không tính).

Ngoài việc bị hạn chế số người vào các căn hộ villa, chủ các căn hộ còn tỏ ra bức xúc khi nhân viên bảo vệ của FLC Sầm Sơn đã ngăn chặn, không cho những xe chở khách đi vào lối cổng chính của khu nghỉ dưỡng, mà bắt phải vòng ra cổng phụ phía sau, với lối đi rất nhỏ hẹp.

Sau nhiều phản ánh của người dân và báo chí thì trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật (18 và 19.5), các nhân viên bảo vệ FLC Sầm Sơn cho các xe đi vào bằng cổng chính và không đếm số lượng người như trước đó.

Tuy nhiên, đến ngày 20.5, dù đã cho các xe vào qua khu vực cổng chính, nhưng chỉ đi được một đoạn (đến khu vực vòng xuyến) thì lại gặp một nhóm bảo vệ khác chặn lại và yêu cầu xe quay trở ra để đi bằng lối cổng phụ.

Ngày 22.5, theo nhiều chủ căn hộ villa trong Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, phía FLC Sầm Sơn vẫn chưa tiến hành làm việc với các hộ dân và giữ im lặng.

Báo Lao Động cũng đã nhiều lần liên lạc với quản lý FLC Sầm Sơn nhưng không được. Nhóm bảo vệ chỉ nói là làm theo chỉ đạo của cấp trên của tập đoàn.

Đây không phải lần đầu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tạo ra hình ảnh phản cảm ở khu nghỉ dưỡng cao cấp này.

Nhiều lần trước đó, tập đoàn này cũng dùng lực lượng bảo vệ ngăn không cho người dân bên ngoài đi qua cổng vào khu nghỉ dưỡng, có thời kỳ tập đoàn này còn bán vé thu tiền đối với những người bên ngoài chỉ vào tham quan mà không sử dụng dịch vụ ở đây.

Mâu thuẫn giữa chủ các villa và lực lượng bảo vệ ở FLC Sầm Sơn. Ảnh: Quách Du

FLC ngăn cản trái quy định

Đoạn đường mà Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC dựng cổng, lập rào chắn ngăn cản nói trên thực chất không phải sở hữu của tập đoàn này mà là sở hữu nhà nước.

Theo đó, ngày 29.5.2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Anh Tuấn ký Quyết định số 1956 giao đất cho Cty CP Tập đoàn FLC xây dựng khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn.

Trích lục bản đồ địa chính số 1928/TLBĐ đi kèm quyết định này cho thấy tổng diện tích dự án là 206.484m2; trong đó đất các khu biệt thự là 85.971m2, đất các khu công viên cây xanh là 23.691m2, đất khu resort và dịch vụ công cộng là 48.694m2, diện tích đất giao thông là 48.128m2.

Vậy nhưng, ngày 29.1.2015, UBND tỉnh Thanh Hoá lại ban hành Quyết định số 339 điều chỉnh. Theo đó: “Cho CTCP Tập đoàn FLC thuê 72.385m2 đất tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn” để “xây dựng khách sạn, resort, dịch vụ công cộng” còn “phần diện tích 48.128m2 đất đường giao thông theo mặt bằng quy hoạch chi tiết được duyệt: Giao cho CTCP Tập đoàn FLC quản lý để xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt. Sau khi hoàn thành xây dựng công trình theo quy hoạch và dự án đầu tư, Cty CP Tập đoàn FLC có trách nhiệm bàn giao cho UBND xã Quảng Cư quản lý, sử dụng chung theo quy định của pháp luật”.

Trao đổi với báo Lao Động về vấn đề trên, ông Ngô Hoàng Kỳ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá thời điểm 2015 - khẳng định, theo tinh thần các quyết định trên, phần đất giao thông nội thị trong khu dự án của FLC thuộc quyền sở hữu nhà nước, do UBND xã Quảng Cư quản lý, Tập đoàn FLC không có quyền sở hữu riêng.

Ngày 22.5.2024, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo thuộc UBND TP Sầm Sơn cũng khẳng định, phần đường Hồ Xuân Hương kéo dài, chạy suốt giữa khu đô thị nghỉ dưỡng FLC thuộc sở hữu nhà nước chứ không phải của riêng Tập đoàn FLC. Do đó, việc Tập đoàn FLC dựng cổng, ngăn cấm người dân vào là chiếm dụng tài sản nhà nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn