MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phải tạo được sự tin tưởng nhiều hơn vào chính sách BHXH để người lao động yên tâm tham gia, hưởng quyền lợi lâu dài. Ảnh: Hạnh Hân

Gần 1 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần trong 10 tháng

Lương Hạnh - Bảo Hân LDO | 13/12/2023 10:25

Để hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan liên quan cần nâng cao nhận thức của người lao động về ý nghĩa, vai trò và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH); đặc biệt tầm quan trọng của việc tích lũy thời gian đóng để hưởng lương hưu hằng tháng, ổn định cuộc sống khi về già.

Phải tạo được sự tin tưởng nhiều hơn vào chính sách BHXH

Nghỉ việc từ tháng 7.2023, nhưng đến thời điểm này, chị Nguyễn Thị Minh Lý (37 tuổi, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn chưa tìm được việc làm ổn định. Thời điểm cuối năm, với chị có được một công việc đã rất khó, tham gia BHXH lại càng khó khăn hơn.

Làm công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) gần 18 năm, đến tháng 7.2023, chị Lý chính thức mất việc. Sau khi về quê, chị đã tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng nhưng không khả quan, khi hầu hết các công ty không tuyển dụng thêm, người đã nhiều tuổi như chị lại càng ít cơ hội.

Khó tìm được việc làm và hiện đời sống gặp nhiều khó khăn nhưng chị Lý vẫn quyết định không rút BHXH một lần mà sẽ bảo lưu quãng thời gian 18 năm tham gia BHXH để sau này tiếp tục đóng.

“Chồng tôi là lao động tự do nên sẽ không có lương hưu. Nếu cả hai vợ chồng không có lương hưu thì cuộc sống khi về già sẽ vô cùng khó khăn” - chị Nguyễn Thị Minh Lý chia sẻ. Dự định của nữ lao động này là sẽ xin một công việc ở quê để được tiếp tục tham gia BHXH.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Chính sách, Pháp luật, Tổng LĐLĐVN - cho biết, nhiều lao động chọn rút BHXH một lần là do họ vẫn chưa thực sự tin tưởng vào chính sách BHXH. Vì vậy, nếu sửa Luật BHXH thì phải tạo được sự tin tưởng nhiều hơn vào chính sách BHXH.

Đồng thời, cần xây dựng chính sách BHXH linh hoạt hơn thì sẽ thu hút được thêm người lao động tham gia vào hệ thống. Làm được việc này, những người đang tham gia sẽ cân nhắc kỹ việc lựa chọn ở lại hệ thống để được hưởng quyền lợi lâu dài chứ không rút BHXH một lần.

Tăng cường biện pháp hạn chế tình trạng chậm đóng BHXH

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi BHXH Việt Nam về việc tăng cường thực hiện biện pháp hạn chế tình trạng chậm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và hưởng BHXH một lần.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lưu ý ngành bảo hiểm bám sát các quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21.11.2019 phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Từ đó, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò và lợi ích của việc tham gia BHXH; đặc biệt tầm quan trọng của việc tích lũy thời gian đóng để được hưởng lương hưu hằng tháng ổn định cuộc sống khi về già.

Đồng thời, nhân viên ngành bảo hiểm cần tư vấn đầy đủ cho người lao động khi đến làm thủ tục hưởng BHXH một lần, cân nhắc ở lại hệ thống để được thụ hưởng tối đa các quyền lợi khi tiếp tục tham gia và khi đến tuổi nghỉ hưu, tránh những thiệt hại bất lợi khi quyết định hưởng BHXH một lần. Ngành bảo hiểm cần bảo đảm công tác quản lý, đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu an toàn, bền vững và hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần đôn đốc, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ở địa phương trong việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Ngành cũng cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng lao động, người lao động tham gia và thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội...

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 10 tháng năm 2023, cả nước đã giải quyết cho hơn 947.000 người hưởng BHXH một lần, tăng 31,38% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm khoảng 5% tổng số người tham gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn