MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Mạc Văn Đảo, thôn 1, xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà sạc điện cho các bóng đèn để dùng vào buổi tối khi điện yếu. Ảnh: Đoàn Hưng

Gần 50 hộ dân huyện Hải Hà, Quảng Ninh loay hoay xoay xở vì điện yếu

Đoàn Hưng LDO | 21/05/2024 14:47

Do điện yếu, hơn 2 năm trở lại đây, những thiết bị điện sinh hoạt trong nhà của gần 50 hộ dân tại thôn 1, xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh hầu như được lắp đặt chỉ để "làm cảnh" vào giờ cao điểm. Tình trạng này khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và sinh hoạt.

Khi thiết bị điện chỉ để... làm cảnh

Dẫn phóng viên đi một lượt trong xóm, ông Nguyễn Văn Phong, 47 tuổi thôn 1, xã Quảng Thịnh tâm sự: “Điện yếu rất bất tiện như trong xóm vừa có cái đám cưới, chủ nhà phải thuê máy phát về phục vụ. Việc xây dựng nhà, điện yếu không chạy nổi cái máy khoan. Rồi từ nấu ăn, đến ánh sáng học hành của con trẻ đều bị ảnh hưởng."

“3 năm trở lại đây, trong xóm có hơn 20 hộ gia đình chuyển đến sinh sống. Nhiều gia đình ở đây lâu thì cũng xây dựng lại nhà cửa, mua sắm các đồ điện hiện đại. Nhu cầu sử dụng điện cũng từ đó tăng cao càng khiến nguồn điện áp đến các hộ gia đình yếu đi” - ông Phong nói.

Trong 3 năm gần đây, có hơn 20 hộ dân chuyển đến xây dựng nhà cửa khang trang hiện đại. Ảnh: Đoàn Hưng

Theo quan sát của phóng viên, khu dân cư thiếu điện nằm ở trục đường chính thôn 1 dài khoảng 200m, phần lớn các ngôi nhà đều được xây dựng khang trang hiện đại.

Nhiều người trong xóm nói với phóng viên, nếu vào đây từ 18h thì sẽ thấy người dân vất vả thế nào.

Nhiều gia đình đã chuẩn bị sẵn những bóng tích điện cho khung giờ điện yếu (từ 18h đến đêm). Ảnh: Đoàn Hưng

Tiếp tục theo chỉ dẫn của người dân, phóng viên tìm đến nhà ông Mạc Văn Đảo, một hộ gia đình được cho là có điện yếu nhất xóm.

Vừa trò chuyện với phóng viên, ông Đảo vừa dẫn đi khoe bộ đèn năng lượng mặt trời đang sạc ngoài sân và 2 bóng tích điện đang sạc trong bếp.

Ông Đảo cho biết: "Ở đây 16h đã phải cắm cơm rồi, nhiều hôm điện yếu 2 tiếng không sôi, mà không sôi thì gạo trương lên, không chín được. Có hôm cố ăn một bát cơm rồi bỏ đấy, vợ đi mua mì ăn liền về “chữa cháy”, giờ tôi cũng hãi mì tôm rồi vì ăn nhiều quá".

Theo giải thích của ông Đảo, những bóng đèn đang sạc điện là để dùng từ 18h đổ ra. Điện yếu đến mức, có những hôm không thắp nổi cái bóng điện 12W, kể cả đèn báo có điện trên bảng công tắc còn không sáng.

"Nhiều thiết bị điện trong nhà vào giờ này cũng chỉ để làm cảnh. Điện yếu kéo theo nhiều thiết bị điện hỏng như: bóng điện, tivi, đầu truyền hình. Gia đình cũng đã dùng thử máy ổn áp nhưng kéo không lên, điện áp đo được chưa đến 100V, cũng vì nhà xa đường điện chính hơn 100m" - ông Đảo nói.

Cũng theo ông Đảo, việc yếu điện này nhân dân và cụ thể là gia đình ông đã kiến nghị nhiều lần trong những cuộc tiếp xúc cử tri, họp thôn, chính quyền địa phương cũng đưa ra mốc thời gian giải quyết là khắc phục xong trước 30.4.2023 nhưng người dân đợi đã hơn 1 năm rồi chưa thấy chuyển biến gì.

“Chúng tôi tha thiết đề nghị chính quyền địa phương và ngành điện lực quan tâm để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày” - ông Đảo mong muốn.

Lời hứa của ngành điện

Theo thông tin từ Điện lực Hải Hà, nguyên nhân dẫn đến chất lượng điện áp thấp do bán kính cấp điện quá xa so với quy định. Quy định cấp điện khu vực dân cư phân tán không vượt quá khoảng cách đường trục 1,2km, đường nhánh 800m. Thực tế kiểm tra, khảo sát, bán kính cấp điện có nơi lên tới 2,5 - 3km, dây dẫn điện tiết diện nhỏ không đảm bảo truyền tải công suất.

Người dân kéo điện về nhà quá xa là một phần gây ra điện yếu. Ảnh: Đoàn Hưng

Cùng với đó, do nhu cầu sử dụng điện phát sinh nhiều phụ tải có công suất lớn được đấu nối chung vào hệ thống điện sinh hoạt; hệ thống điện không được đầu tư, nâng cấp cải tạo, còn nhiều cột nhỏ, thấp, nghiêng, xiêu vẹo, nguy cơ mất an toàn.

Thông tin đến phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Cao Hùng - Giám đốc Điện lực Hải Hà - cho biết: “Về sự việc điện áp thấp tại thôn 1, Điện lực Hải Hà đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát đưa vào kế hoạch tiến độ đầu tư hàng năm về cải tạo lưới điện. Hiện điện lực đang tiến hành kéo dây, đấu nối các hộ khách hàng sang đường dây mới và sẽ hoàn thành cuối tháng 5 năm 2024”.

Mùa nắng nóng đã đến. Hơn lúc nào hết, người dân nơi đây đang mong mỏi từng ngày lời hứa của chính quyền và ngành điện lực sớm được hiện thực hóa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn