MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khách sạn Bảo Minh, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long tiếp tục đón khách nhập cảnh cách ly tự nguyện trả phí. Ảnh: Nguyễn Hùng

Gần 6.700 người nhập cảnh cách ly trả phí tại các khách sạn ở Hạ Long

Nguyễn Hùng LDO | 09/09/2020 14:04

Từ tháng 3.2020 đến nay, đã có gần 6.700 người, gồm cả người Việt Nam và nước ngoài, nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn cách ly tập trung tự nguyện trả phí tại các khách sạn trên địa bàn TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến chiều nay có thêm khoảng 650 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh cách ly tại các khách sạn ở Hạ Long.

Theo UBND TP.Hạ Long, trong số này, có gần 6.300 người đã hết cách ly hoặc chuyển cách ly; gần 400 người khác vẫn đang trong giai đoạn cách ly. Dự kiến, chiều nay, 9.9, sẽ có 4 chuyến bay đưa các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn, với tổng cộng trên 650 người. Số người này được bố trí cách ly tập trung có thu phí tại 4 khách sạn ở Hùng Thắng và Tuần Châu.

Nơi có nhiều người nhập cảnh cách ly tự nguyện trả phí nhất tính đến thời điểm hiện tại là FLC Hạ Long, với 3.937 khách.

Hiện, cả TP.Hạ Long có 16 khách sạn, cơ sở lưu trú đăng ký bố trí phục vụ cách ly y tế tập trung cho những người nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Vân Đồn.

Ông Vũ Hồng Sơn – quyền Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, để quản lý giá và chất lượng phục vụ đối với những người cách ly tự nguyện trả phí, UBND TP.Hạ Long yêu cầu các chủ khách sạn phải đăng ký giá phòng trước. Ngoài ra, hàng ngày, các đơn vị quản lý khách sạn cũng phải gửi thực đơn, giá ăn uống về để thành phố biết.

Được biết, tại mỗi khách sạn, thành phố Hạ Long sẽ bố trí một lực lượng liên ngành, gồm: Chính quyền, y tế, công an, bộ đội…, để giám sát chặt chẽ suốt 14 ngày cách ly. Những người tham gia phục vụ khách cách ly cũng phải ở tại khách sạn cho đến hết 14 ngày; chỉ khi nào toàn bộ khách sau 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-C0V-2 mới được về nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn