MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng giúp người dân vùng phân lũ, chậm lũ huyện Gia Viễn (Ninh Bình) di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Trường

Gần 7.500 hộ dân ở Ninh Bình được di dời đến nơi an toàn

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 13/09/2024 07:32

Gần 7.500 hộ dân vùng phân lũ, chậm lũ của huyện Gia Viễn và Nho Quan (Ninh Bình) đã được di dời đến nơi an toàn.

Trước tình hình nước sông Hoàng Long dâng cao, ngay khi Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh phát Lệnh di dân vào chiều và tối 12.9, gần 7.500 hộ dân thuộc vùng phân lũ, chậm lũ tại 2 huyện Gia Viễn và Nho Quan (Ninh Bình) đã được di dời đến nơi an toàn.

Tại huyện Gia Viễn, trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch UBND huyện - cho biết, đến 18h ngày 12.9, toàn bộ 5.911 hộ dân thuộc 4 xã vùng phân lũ, chậm lũ gồm: Gia Lạc, Gia Minh, Gia Phong, Gia Sinh với 20.539 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn.

Tại huyện Nho Quan, việc di dời người dân đến nơi an toàn cũng đã hoàn tất. Theo đại diện lãnh đạo huyện Nho Quan, toàn huyện có 1.501 hộ dân thuộc 9 xã, gồm: Thượng Hòa, Sơn Thành, Thanh Lạc, Văn Phương, Sơn Hà, Văn Phú, Phú Lộc, Quỳnh Lưu đã được di dời đến nơi an toàn.

Theo bản tin lúc 23h của Đài Khí tượng Thủy văn Ninh Bình, tại thời điểm 23h ngày 12.9, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 4,91m (trên báo động 3: 0,91m).

Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, Gián Khẩu biến đổi chậm; tại Bến Đế khả năng dao động ở mức 4,90-5,10m.

Theo kịch bản, phương án phòng chống lũ trên sông Hoàng Long đã được phê duyệt, nếu trời tiếp tục mưa, nước lũ lên trở lại vượt mức 5,3m tại Bến Đế, trên cơ sở phân tích thực tế và căn cứ khoa học sẽ tiến hành phân lũ qua tràn Lạc Khoái. Tuy nhiên, theo dự báo của cơ quan Khí tượng thủy văn, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế trong 12-24 giờ tới dao động ở mức 4,90-5,10m.

Thông tin từ cơ quan Khí tượng thủy văn Ninh Bình, hiện mực nước trên sông Hoàng Long đang có chiều hướng chững lại, nhưng vẫn trên mức báo động 3, tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Ninh Bình, các cơ quan, đơn vị, các lực lượng làm nhiệm vụ tuyệt đối không được chủ quan, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, thực hiện tốt các phương án trực sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Huy động lực lượng tuần tra canh gác đê liên tục để phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn các tuyến đê; hỗ trợ, chăm lo tốt đời sống cho người dân.

Để nắm chắc thông tin về tình hình lũ lụt và sự chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lũ của tỉnh Ninh Bình, cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là người dân vùng phân lũ, chậm lũ cần theo dõi sát sao các bản tin dự báo lũ của của cơ quan khí tượng thủy văn, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, chấp hành nghiêm túc sự điều hành của các cơ quan chức năng, tránh tâm lý hoang mang dao động hoặc chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Trước đó, như Lao Động điện tử đã đưa tin, vào hồi 13h ngày 12.9, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Ninh Bình - đã ký ban hành Lệnh số 56/L-BCH về Lệnh di dân vùng phân lũ, chậm lũ thuộc 2 huyện Gia Viễn và Nho Quan đến nơi an toàn để sẵn sàng cho phương án xả tràn trên sông Hoàng Long.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn