MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nắng nóng kéo dài, trên 45% diện tích có rừng tại tỉnh Cà Mau báo động cháy cấp 4, cấp 5. Ảnh: Nhật Hồ

Gần một nửa diện tích báo động cháy, Cà Mau kiểm soát chặt người ra vào rừng

NHẬT HỒ LDO | 19/04/2023 16:08
Cà Mau -  Trên 45% diện tích rừng báo động cháy cấp 4, cấp 5, cấp độ cao có nguy cơ cháy bất cứ lúc nào, tỉnh Cà Mau kiểm soát chặt người ra vào rừng trong suốt mùa khô.

Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, ngày 19.4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau phát hành văn bản đề nghị các đơn vị: Chi Cục kiểm lâm; Vườn Quốc gia U Minh Hạ; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ; UBND các huyện: U Minh, Trần Văn Thời và Ngọc Hiển; Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai; Các đơn vị chủ rừng là LLVT khu vực U Minh Hạ; Trung tâm giống Nông nghiệp, nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Tây Nam Bộ; Các doanh nghiệp thuê đất trồng rừng nguyên liệu, về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo Chi Cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau, diện tích rừng đang ở cấp cảnh báo cấp IV và cấp V (cấp cảnh báo nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm) 21.732ha/47.898 ha, chiếm 45% diện tích.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể xảy ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đề nghị UBND các huyện, các chủ rừng và các đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Trước mắt, UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong suốt thời kỳ cao điểm về cháy rừng; kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Các đơn vị, chủ rừng rà soát phương án PCCCR đã phê duyệt; xác định cụ thể những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao (khu vực cảnh báo cấp IV, V) để bố trí nguồn nhân lực, vật lực sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ cháy rừng có thể xảy ra. Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt thời gian cao điểm mùa khô 2022 - 2023.

Lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và các đơn vị có liên quan thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, PCCCR; luôn chủ động tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác chữa cháy rừng.

Chi Cục kiểm lâm tỉnh và các chủ rừng duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong những tháng cao điểm mùa khô; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; có phương án chữa cháy rừng cụ thể phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, kịp thời khống chế nhanh nhất các tình huống cháy rừng xảy ra, không để cháy lan ra diện rộng, giảm thiệt hại thấp nhất do cháy rừng gây ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn