MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau văn bản vận động mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy, thị trường bình chữa cháy tại tỉnh Bạc Liêu sôi động. Ảnh: Nhật Hồ

Giá bình chữa cháy ở Bạc Liêu tăng vọt sau văn bản của Chủ tịch tỉnh

NHẬT HỒ LDO | 30/05/2023 16:39
Bạc Liêu - Thị trường bình chữa cháy dạng bột ABC 4kg hút hàng và giá tăng vọt sau văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động ngày 30.5, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu không có nhiều điểm bán bình chữa cháy nên đã xảy ra tình trạng hiếm hàng.

Một cửa hàng bán bình chữa cháy trên đường Lê Duẩn (Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết: "Hai ngày nay, cửa hàng em bán được lắm. Có người đến mua 10 bình chữa cháy cùng lúc. Ở đây, em bán 350.000 đồng/bình loại tốt nhưng sắp tới sẽ bán 390.000 đồng/bình vì phải nhập mới".

Theo chủ cửa hàng, bình chữa cháy có nhiều loại, nhưng loại dạng bột ABC 4kg là thông dụng, tùy theo nhãn hiệu khác nhau mà giá bán khác nhau.

Nhiều hộ gia đình nông thôn ở tỉnh Bạc Liêu sống không tập trung, bốn bề sông nước nên rất khó vận động trang bị mỗi hộ ít nhất 1 bình chữa cháy. Ảnh: Nhật Hồ

Tại cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt, bình chữa cháy cùng loại 4kg cũng có giá 350.000 đồng.

Cách đây 10 ngày, bình chữa cháy dạng bột ABC 4kg chưa tới 300.000 đồng. Chủ cửa hàng cũng không hiểu vì sao gần đây người dân và cơ quan mua bình chữa cháy nhiều.

Liên quan đến văn bản đề nghị cán bộ, công nhân viên chức lao động trang bị bình chữa cháy, vận động người nhà, thân nhân mua bình chữa cháy, anh Nguyễn Văn Cường - một nhân viên cơ quan cấp tỉnh ở Bạc Liêu - cho biết, sẽ mua trang bị cho gia đình vì việc này là tốt, nhằm để phòng cháy chữa cháy.

Một dãy nhà tạm bợ thuộc thành phố Bạc Liêu, người dân còn rất khó khăn nên rất khó để vận động họ trang bị mỗi hộ ít nhất 1 bình chữa cháy. Ảnh: Nhật Hồ

Tuy nhiên, nhiều nhân viên khác cho rằng, họ cũng mới nghe, chờ thủ trưởng đơn vị có thông báo mới mua, bởi giá hiện nay cao quá. Trong khi đó, tại nhiều vùng nông thôn tỉnh Bạc Liêu, việc trang bị bình chữa cháy theo quy định mỗi hộ gia đình ít nhất 1 bình chữa cháy là điều rất khó thực hiện được.

Ông Nguyễn Hữu Tường - Trưởng một ấp của xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải - cho hay, người dân trong ấp còn khó khăn, vả lại dân cư thưa thớt. Hầu hết nhà ở ven sông nên vận động trang bị bình chữa cháy rất khó.

Luật Phòng cháy Chữa cháy, Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ cũng không quy định mỗi hộ dân trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, theo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, tỉnh này đặt mục tiêu đến hết tháng 9.2023, vận động một nửa số hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy và mỗi gia đình có ít nhất 1 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn. Đến hết năm 2023, tất cả 226.853 hộ gia đình trong toàn tỉnh tự trang bị bình chữa cháy. Tuy nhiên, nhiều người dân Bạc Liêu cho rằng, mục tiêu này gây khó cho người dân, bởi tỉnh này có hơn 1/3 dân số ở vùng thôn quê.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn