MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gia cảnh khó khăn của bệnh nhân bị thanh kim loại đâm thủng tim

Lục Tùng LDO | 04/04/2023 14:33
Theo ghi nhận của Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, bệnh nhân bị thanh kim loại đâm thủng tim có gia cảnh khó khăn.

Theo lời kể và ghi nhận ban đầu từ các thầy thuốc trực tiếp khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, bệnh nhân Trần văn Ph, 34 tuổi, có gia cảnh rất khó khăn.

Ê kíp thầy thuốc đã cấp cứu, phẫu thuật và gây mê hồi sức thành công, cứu sống bệnh nhân Trần Văn Ph, bị thanh kim loại đâm vào tim. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Gia đình ngụ ấp Phú Hữu 1, xã Lê Chánh, thị Xã Tân Châu (An Giang) nhưng do mẹ mất sớm, bản thân anh Ph làm ruộng với thu nhập bấp bênh để nuôi sống gia đình với người em trai Trần Văn Tr, (26 tuổi) có tinh thần không ổn định. Người này có nói lúc đúng lúc sai, hành động không giống người bình thường, không độc lập được trong cuộc sống.

Đã vậy, mấy năm trước, người cha già bị tai biến mạch máu não, nên vợ phải làm móng (nail) dạo trong xóm để phụ tiếp chồng.

Thanh kim loại đâm vào tim bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo lời vợ anh Ph, trưa ngày 3.4.2023, chị đi làm về, nghe chồng và em chồng cự cãi phía sau nhà. Khi đến nơi, thấy hai anh em  Ph, và Tr người dính máu, ngã gục. Nhận thấy tình trạng Ph nguy kịch, gia đình đưa Ph, nhập viện trước, một giờ sau thì Tr nhập viện.

Các thầy thuốc đo kích thước thanh kim loại sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Như Lao Động đã đưa tin, bệnh nhân Trần Văn Ph, nhập viện trong tình trạng trên ngực có vết thương, khó thở, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp tụt (70/50 mmHg), nhịp tim không đều.

Sau khi xác định tình trạng nguy kịch, có thể là vết thương tim, các bác sĩ tiến hành cấp cứu khẩn cấp và huy động nhiều thiết bị (X quang, siêu âm tại giường) để xác định, chẩn đoán.

Sau khi xác định được vết thương tim, bác sĩ nhanh chóng đưa bệnh nhân đến phòng mổ, phẫu thuật mở ngực cấp cứu và lấy thanh kim loại đầu nhọn 0,3cm x 12cm nằm trong trái tim. Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đang được hồi sức tại Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ không chảy máu, ống dẫn lưu màng phổi trái hoạt động tốt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn