MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cái chết bất thường của thai nhi khi thai phụ đến khám tại BV Sản Nhi Yên Bái vẫn chưa được làm sáng tỏ khi cả bệnh viện và phòng khám đều cho rằng kết quả của mình là đúng. Ảnh: Kiên Tâm.

Gia đình thai nhi chết lưu làm đơn bác bỏ kết luận của BV Sản Nhi Yên Bái

Kiên Tâm LDO | 24/06/2021 15:48
Tại buổi làm việc giữa BV Sản Nhi Yên Bái và gia đình bệnh nhân N.H.T (SN 2003, ở xã Âu Lâu, TP Yên Bái), bệnh viện khẳng định, toàn bộ quy trình, thái độ làm việc là đúng. Tuy nhiên, phía người nhà T không đồng ý và có đơn đề nghị xem xét lại kết luận này.

Liên quan đến vụ việc thai nhi chết lưu bất thường khi đến khám tại BV Sản Nhi Yên Bái như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 21.6, BV Sản Nhi Yên Bái đã có buổi làm việc với gia đình để thông qua biên bản kết luận của Hội đồng chuyên môn về quá trình khám, điều trị của người bệnh N.H.T.

Tại buổi làm việc với gia đình, ông Trần Văn Quang – Phó Giám đốc BV Sản Nhi Yên Bái đã thông qua kết luận: Tinh thần, thái độ của cán bộ y tế khi tiếp xúc với người bệnh đúng mực; các thuốc đã dùng cho người bệnh N.H.T không ảnh hưởng đến thai nhi, không có tương tác bất lợi giữa các thuốc với nhau trong quá trình điều trị.

Đối với việc thai nhi chết lưu khi đến khám và điều trị tại đây, Hội đồng chuyên môn của BV Sản Nhi Yên Bái đưa ra kết luận: "Thai chết lưu trong buồng tử cung tương đương tuổi thai 16/dị ứng chưa xác định (thai chết lưu trước khi đến bệnh viện)”.

Gia đình N.H.T không đồng ý với những kết luận tại buổi làm việc giữa bệnh viện và người nhà bệnh nhân. Ảnh: Kiên Tâm.

Không đồng tình với kết luận này, bà Lê Thị Trong (mẹ đẻ bệnh nhân N.H.T) cho biết, trước khi truyền kết hợp tiêm cho N.H.T, cán bộ y tế của bệnh viện chỉ nhìn và đo huyết áp chứ không khám, siêu âm cho bệnh nhân, dù biết bệnh nhân đang mang thai.

Tới lúc T có hiện tượng chóng mặt, đau bụng dữ dội sau khi truyền thì các y bác sĩ mới chỉ định đưa đi siêu âm kiểm tra.

Trong khi đó, khoảng 17h40’ (2 tiếng trước khi T vào viện), gia đình có đi siêu âm tại Phòng khám Bình An (Số 374, Đường Hòa Bình, TP.Yên Bái). Kết quả siêu âm tại đây, thai nhi phát triển bình thường, nhịp tim thai 154 lần/phút.

Phụ trách của phòng khám là ông Nông Văn Uyển cũng khẳng định khi siêu âm tại đây, thai nhi còn sống.

Ngày 23.6, trao đổi với PV, N.H.T cho hay, sau vụ việc bản thân hoàn toàn suy sụp, thường xuyên giật mình tỉnh giấc trong đêm, vừa đau xót, lại thương con ra đi mà chưa biết được rõ nguyên nhân khiến bản thân chị thấy tội lỗi.

T khẳng định, sau buổi làm việc với BV Sản Nhi Yên Bái, gia đình thấy nhiều bất hợp lý trong kết luận từ phía Hội đồng chuyên môn đưa ra.

Ngày 22.6, gia đình đã làm đơn kiến nghị gửi Sở Y tế Yên Bái đề nghị xem xét lại nội dung kết luận của BV Sản Nhi về việc thai nhi chết lưu bất thường khi khám tại đây.

Thông tin vụ việc sẽ được PV Báo Lao Động tiếp tục cập nhật.

Trước đó, ngày 25.5, bệnh nhân N.H.T có hiện tượng nổi mẩn nghi dị ứng đã đến khám, điều trị tại BV Sản Nhi Yên Bái.

Sau khi thăm khám, T được các bác sĩ chẩn đoán dị ứng chưa rõ nguyên nhân, hội chứng dạ dày/thai 16 tuần theo dõi dọa sảy.

Ngày 8.6, Hội đồng chuyên môn BV Sản Nhi Yên Bái đã họp để xem xét, kết luận thai chết lưu trước khi đến bệnh viện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn