MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giá khẩu trang tại TP Hồ Chí Minh sốt ảo, kit test, nước sát khuẩn bình ổn

NHƯ QUỲNH LDO | 20/04/2023 20:00
TP Hồ Chí Minh – Những ngày qua, sau khi có thông tin số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ so với những tháng trước, các loại khẩu trang và nước rửa tay được rao bán sôi động.

Những “cơn sốt” ảo

Lợi dụng tâm lí nhiều người lo lắng trước nguy cơ bùng phát dịch COVID-19, trên các trang mạng xã hội, nhiều người bán khẩu trang tạo thêm lo lắng cho người dân bằng các cụm từ: “Dịch đến rồi”, “Xin mãi mới được chia thùng khẩu trang”, “Giá khẩu trang đang tăng chóng mặt”… dưới dạng các bài đăng bán hàng trên mạng xã hội đã thu hút nhiều người mua.

Những “cơn sốt” giá bắt nguồn từ các bài đăng bán hàng trên mạng xã hội. Ảnh: chụp màn hình

Vì lo sợ dịch bệnh bùng phát, chị Hương Linh (sống tại Quận 1) đã đặt mua một lúc 10 thùng khẩu trang y tế.

"Tôi hay đi ra ngoài nhiều nên trong nhà cũng luôn sẵn khẩu trang. Nghe thông tin số ca mắc COVID-19 tăng, tôi cũng lo nên đặt thêm khẩu trang để có thể dùng khi cần thiết" - chị Linh chia sẻ.

Tương tự, anh Hải Nam (sống tại Bình Dương) cũng muốn mua với số lượng lớn khẩu trang.

"Gia đình tôi đông người, có cả người già và trẻ nhỏ nên cần nhiều khẩu trang. Trên mạng tôi thấy bán khẩu trang nhiều nên đặt cho gia đình dùng dần" - anh Hải Nam nói. 

Cụ thể, khẩu trang được rao bán với giá sỉ 170.000 đồng/thùng 300 cái, tăng khoảng 40.000-50.000 đồng/thùng so với tháng trước.

Khi chúng tôi liên hệ một fanpage bán hàng hỏi mua khẩu trang y tế và được người bán thông tin: “Các loại khẩu trang khác đã hết, chỉ còn lại loại Thiên An màu trắng”.

Giá bình ổn, nguồn cung dồi dào

Theo ghi nhận của Lao Động, tại chợ thuốc lớn nhất TP Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Giản Thanh (Quận 10), có khá nhiều khách lẻ đến mua khẩu trang, nước sát khuẩn, y tế tại các cửa hàng chuyên bán dụng cụ y tế.

Ghé lại mua khẩu trang tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Giản Thanh, anh Huỳnh Quốc Mẫn (sống tại Quận 10) chia sẻ: “Thỉnh thoảng tôi lại ra đây để mua khẩu trang cho cả gia đình, tôi thấy giá vẫn bình ổn và đa dạng các loại”.

Khách hàng ghé mua khẩu trang tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Giản Thanh (Quận 10). Ảnh: Như Quỳnh

Chị Loan (chủ cửa hàng dụng cụ y tế L.P) cho biết, giá bán lẻ hiện tại chỉ khoảng 20.000 - 35.000 đồng/hộp khẩu trang y tế (tùy loại).

Gần đây, lượng khẩu trang y tế bán ra mỗi ngày có tăng, còn nước rửa tay và cồn y tế thì khá ế ẩm. Kit test thì ngày chỉ có 2-3 khách đến hỏi mua, giá dao động 32.000-40.000 đồng/kit (tuỳ loại).

Giá khẩu trang tăng không đáng kể, tăng chỉ 10.000 đồng/thùng 50 hộp so với tháng trước.

“Giá khẩu trang y tế tại cửa hàng đang ở mức bình ổn, còn mức giá cao là do những người bán tự đẩy giá.

Tại đây, số lượng khẩu trang y tế rất nhiều, đầy đủ các loại, khách không phải lo khan hiếm hàng cũng không phải lo giá lên cao ngất ngưởng như đợt dịch năm 2021” - Chị Loan nhấn mạnh.

Tương tự, ông Nguyễn Trọng Thi (chủ cửa hàng khẩu trang T.P) cho biết, lượng khẩu trang và cồn rửa tay bán ra mỗi ngày tại cửa hàng có tăng so với thường ngày.

Tuy nhiên tại cửa hàng ông chưa xuất hiện tình trạng khách mua để trữ.

Chị Loan (chủ một cửa hàng bán khẩu trang) khẳng định, hiện tại, khẩu trang dồi dào, giá cả ổn định. Ảnh: Như Quỳnh

Ông Đào Ngọc Thu - Giám đốc Công ty may Gogreen, chuyên sản xuất các loại khẩu trang y tế, khẳng định, không có tình trạng khan hiếm nguyên liệu hoặc khan hiếm khẩu trang dẫn đến tăng giá. Giá sản phẩm là do người bán tự tăng.

Theo đó, các doanh nghiệp dệt may và đơn vị phân phối cho biết, hiện nguồn cung mặt hàng khẩu trang khá dồi dào và không sốt giá.

Người dân nên bình tĩnh, hạn chế đổ xô đi mua khẩu trang quá nhiều khiến một số người kinh doanh đang tạo tâm lý khan hàng, “sốt” giá, ôm hàng bán với giá cao để trục lợi.

Các cửa hàng bán khẩu trang trở nên đông đúc hơn kể từ khi có thông báo về số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ. Ảnh: Như Quỳnh

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, sự gia tăng đi lại, giao lưu, tiếp xúc trong kì nghỉ lễ kéo dài diễn ra vào cuối tháng 4 này sẽ có nguy cơ làm tăng mức độ lây nhiễm COVID-19.

Tuy nhiên, người dân nên bình tĩnh, tránh hoang mang nhưng cũng không nên chủ quan khiến tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn