MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gia Lai: Hàng trăm mũ ngăn giọt bắn được trao tặng cho nhân viên y tế

Khai Nguyên LDO | 08/04/2020 14:18

Hàng trăm chiếc mũ ngăn giọt bắn được một nhóm bạn trẻ ở TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) chung tay làm, để trao tặng cho ngành y tế trong mùa dịch COVID-19.

Chúng tôi tìm đến căn nhà chị Đoàn Thị Minh Trinh ở đường Chu Mạnh Trinh, TP.Pleiku, Gia Lai - nơi có nhóm bạn trẻ chung tay hoàn thiện hàng trăm chiếc mũ ngăn giọt bắn, để trao tặng cho các nhân viên y tế trong tuyến đầu chống dịch.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp nhóm bạn trẻ này là sự nghiêm túc và tập trung trong công việc. Mỗi người giữ khoảng cách 2m, đeo khẩu trang. Được biết, trung bình mỗi ngày nhóm bạn trẻ làm được hơn 100 chiếc mũ ngăn giọt bắn để tăng cho ngành y tế tỉnh Gia Lai.

Chị Trinh, thành viên của nhóm chia sẻ: “Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ, chia sẻ với những người ở tuyến đầu chống dịch trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, chúng tôi đã cùng nhau chung tay làm mũ ngăn giọt bắn để giúp các nhân viên y tế có thêm dụng cụ bảo hộ trong quá trình khám, chữa bệnh, mong góp phần đảm bảo sức khỏe cho nhân viên y tế cũng như bảo vệ sức khỏe của toàn xã hội”.

Cũng theo chị Trinh, công dụng của những chiếc mũ này là giúp ngăn ngừa giọt bắn, dịch tiết hô hấp khi ho, hắt hơi của bệnh nhân. Mũ gọn nhẹ, thông thoáng nên khi mang cũng sẽ thấy rất dễ chịu, thoải mái. Kinh phí làm mũ do các thành viên trong nhóm đóng góp.

Là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm, bé Nguyễn Hải Âu (9 tuổi), vui vẻ nói: “Hàng ngày sau khi hoàn thành việc học tại nhà xong thì con lại theo mẹ lên đây phụ giúp các anh chị trong nhóm là mũ tặng cho các nhân viên y tế. Ngày đầu tiên con chỉ hoàn thiện được 6 chiếc mũ, còn những ngày sau con đã làm được khoảng 20 chiếc mũ. Với việc làm của mình con thấy rất vui và hạnh phúc”.

 Bé Hải Âu (9 tuổi) đang hoàn thiện mũ ngăn giọt bắn gửi cho các nhân viên y tế.

Còn Thạc sĩ Võ Thị Ngọc Duyên-Phó Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai (thành viên của nhóm), cho biết: “Bản thân tôi có kinh nghiệm làm mũ ngăn giọt bắn nên rất thuận lợi trong việc hướng dẫn mọi người hoàn thiện. Vì trước đó tại bệnh viện nơi tôi công tác cũng đã triển khai thực hiện mũ ngăn giọt bắn cấp cho nhân viên y tế. Với việc làm hết sức nhỏ bé của nhóm, hi vọng sẽ góp một phần công sức chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn